Lo ngại cháy nổ, hàng không cấm sử dụng sạc dự phòng trên máy bay

(Dân trí) - Từ hôm nay 23/5, những khách hàng đi trên các chuyến bay của hãng hàng không Jetstar Pacific vẫn được mang theo sạc dự phòng nhưng tuyệt đối không được sử dụng khi đang trên máy bay.

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar
Hãng hàng không giá rẻ Jetstar

Đại diện phát ngôn của hãng hàng không giá rẻ này cho biết, quy định này được Jetstar Pacific đưa ra ngay sau khi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO và nhóm chuyên gia hàng hóa nguy hiểm của tập đoàn Qantas (Qantas Airways - Úc) khuyến cáo.

Theo đó, khi đang ở trên máy bay, tất cả hành khách và phi hành đoàn không được sử dụng pin sạc dự phòng và các ổ cắm điện của tàu bay để sạc các thiết bị điện tử khác. Quy định này áp dụng đối với Qantas Airways (Úc) và các hãng hàng không trong Jetstar Group, bao gồm Jetstar Pacific.

Người phát ngôn của hãng hàng không này cũng cho biết thêm đã triển khai đến các bộ phận mặt đất và phi hành đoàn để thông báo cho hành khách trước mỗi chuyến bay. Việc cấm sử dụng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho cho hành khách và chuyến bay.

Được biết, Jetstar Pacific và các hãng hàng không Jetstar Airways ở Úc và New Zealand, Jetstar Asia ở Singapore, Jetstar Japan ở Nhật đang hoạt động theo tiêu chuẩn an toàn của Tập đoàn Qantas – Qantas Airways. Hiện Jetstar Pacific có hai cổ đông chính là Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và Hãng hàng không quốc gia Úc – Qantas Airways.

Mới đây tại Việt Nam cũng đã xảy ra một vụ nổ pin dự phòng khiến cho một người đàn ông lớn tuổi bị thương nặng ở bàn tay trái. Sự việc này xảy ra vào sáng ngày 17/5, sau khi đưa cháu đi học, về nhà ông thấy cục sạc dự phòng đang được cắm điện (cắm từ tối hôm trước). Cho rằng cục pin đã đầy, ông liền dùng tay trái cầm pin dự phòng, tay phải rút điện. Khi ông vừa rút điện thì pin phát nổ lớn.

Vụ nổ pin dự phòng vừa qua
Vụ nổ pin dự phòng vừa qua

Hậu quả bàn tay trái của ông tê dại rồi đau rát, lòng bàn tay bị vỡ nát, mu bàn tay vỡ toác ra máu chảy nhiều. Sau đó ông tự lấy dây cao su băng tay cầm máu rồi gọi người nhà đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Đây là một hồi chuông cảnh báo đối với người tiêu dùng cần cẩn thận hơn trong lúc sử dụng đối với các sản phẩm này và đặc biệt là khi chọn mua để sử dụng. Theo một đại diện nhà cung cấp sạc dự phòng tại Việt Nam, việc mua phải những sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng sẽ mang đến cho người dùng nhiều mối nguy hại.

Cụ thể, một số sản phẩm của TQ không rõ nguồn gốc xuất xứ dung lượng bên ngoài có thể ghi mAh lớn nhưng khi xả chỉ được 20-50% trong khi các sản phẩm có thương hiệu chính hãng thì hiệu suất xả lên đến 80% và thời gian sử dụng rất ngắn (6 tháng, 1 năm).

Bên cạnh đó, dòng điện output không ổn định do sử dụng các mạch điện không chất lượng. Pin Trung Quốc thường có đầu ra 7V – 8V cao hơn yêu cầu của thiết bị thường 5V. Điều này dễ dẫn đến việc gây chai pin và cháy nổ, hư hại các thiết bị. Trong một số trường hợp pin của smartphone đã qua thời gian sử dụng lâu dài có thể dẫn đến cháy nổ. Tất nhiên, nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu năng của smartphone.

Do đó, hãy lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua phải sản phẩm rởm với giá rẻ, chứa đựng những nguy hiểm luôn luôn rình rập người dùng.

Gia Hưng