Khởi động Nhân tài Đất Việt tại TPHCM:

Lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học tiếp tục được quan tâm

(Dân trí) - Sáng nay (25/5), tại buổi phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 tại TPHCM, Ban tổ chức và giám khảo tiếp tục bị “quay” nhiều câu hỏi nhất ở lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học.

Lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học tiếp tục được quan tâm - 1
Ông Phạm Huy Hoàn, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu trong buổi phát động tại TPHCM.

 
Mở đầu buổi phát động, ông Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, tổng kết quá trình giải thưởng ra đời đến nay. “Suốt 5 năm qua, Nhân tài Đất Việt trở thành một giải thưởng lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xã hội tiếp sức và được nhiều nhà tài trợ. Các công trình được trao giải đã được triển khai, phục vụ đời sống, xã hội và đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước”, ông Hoàn cho biết. 

 

PGS. TS Dương Anh Đức, phó hiệu trưởng trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, hội đồng giám khảo cũng chia sẻ: “Ban giám khảo rất mong muốn bằng sự công tâm của mình sẽ phát hiện những cá nhân đã góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của đất nước”.

 

Năm nay là năm đầu tiên Giải thưởng chia làm 2 bảng. Thông qua số lượng sản phẩm đăng ký dự thi tăng lên hàng năm, đặc biệt là khu vực trọng điểm phía Nam chiếm tỉ lệ rất cao trong thành phần tham dự và nhận được giải thưởng cao. Đó là lí do thuyết phục để BTC quyết định tổ chức vòng sơ khảo lĩnh vực công nghệ thông tin ở hai đầu tổ quốc.
 
 
Lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học tiếp tục được quan tâm - 2
Ban tổ chức, Nhà tài trợ và Hội đồng giám khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 giải đáp các vấn đề liên quan đến Giải thưởng.
 

Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên về việc mở rộng lĩnh vực sang Giáo dục - Khuyến học, ông Hoàn cho biết “Giải thưởng này tôn vinh những người tâm huyết với “trồng người”, đào tạo nhân tài. Trong lĩnh vực giáo dục, có lẽ đây là lĩnh vực khó cân đo đong đếm nhất. Do đó, Hội đồng Giải thưởng tuyển chọn trên cơ sở sự giới thiệu của Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Thi đua khen thưởng Hội khuyến học Việt Nam”.

 

Giải thưởng Nhân tài Đất việt trong lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học trao tối đa một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải 50 triệu đồng và ba giải ba mỗi giải 30 triệu đồng.
 
Lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học tiếp tục được quan tâm - 3
Các phóng viên tại TPHCM rất quan tâm đến giải thưởng.

 

Ngoài ra, lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) vẫn là một cuộc thi dành cho tất cả các thí sinh là người Việt Nam trong và ngoài nước, ở bất kỳ độ tuổi nào, yêu thích CNTT - Truyền thông và sáng tạo ra các sản phẩm (bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm, giải pháp mạng và tích hợp công nghệ).

 

Đặc biệt, đối tượng dự thi của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 được chia theo 2 miền: miền Bắc và miền Nam và chọn ra 3 - 5 sản phẩm theo mỗi hệ thống giải được đề cử vào vòng Chung khảo.

 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên được tặng cho các nhà khoa học đã hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, có giá trị lớn đối với sự phát triển khoa học nước ta.

 

 

Năm 2010, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục được tổ chức dưới sự Bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và sự tài trợ của Nhà Tài  trợ chính  là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Nhà tài trợ Vàng: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), các Nhà tài trợ bạc: Tập đoàn Vina Megastar, Công ty CP Bất động sản Az, Nhà tài trợ Vận chuyển: Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific và các đơn vị Đồng tài trợ: Tổng Công ty CP Vinaconex và Quỹ Khuyến học Việt Nam.

 

Về hoạt động truyền thông,  Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục  nhận được sự bảo trợ thông tin của các báo: Báo  Thanh Tra, Báo Công thương, Báo Bưu điện Việt Nam, Báo Tin tức, Báo Khoa học & Đời sống, Báo Đầu tư, Báo Sức khỏe &Đời sống, Báo Giáo dục Thời đại, Tạp chí Xã hội Thông tin, Báo Thế giới @, Báo Hà Nội Mới, Báo Nông thôn Ngày nay, Chuyên san Thế giới học đường, Báo Khuyến học & Dân trí, Báo Điện tử VnMedia và Báo Điện tử Dân trí cùng sự bảo trợ pháp lý của Văn phòng Luật sư Đào và đồng nghiệp, bảo trợ công nghệ của Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC.

 

Sau buổi phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tại TPHCM, Ban tổ chức sẽ tiến hành phát động Giải thưởng tại Cần Thơ ngày 27/5.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 20h, ngày 20/11/2010, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tuyến trên Báo Điện tử VnMedia.

Thời hạn đăng ký tham gia lĩnh vực CNTT đến hết ngày 31/8/2010. Nơi nhận hồ sơ đăng ký: Báo Điện tử VnMedia, Tầng 5, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Các thông tin về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2010  sẽ được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của Giải thưởng tại địa chỉ: http://www.nhantaidatviet.vnn.vn/; http://dantri.com.vn/ hoặc http://vnmedia.vn/.

 

Lê Phương - Hồng Nhung