Laptop bị mất cắp có thể “kêu cứu”

(Dân trí) - Chương trình Retriever của công ty sản xuất phần mềm Front Door sẽ giúp những chiếc máy tính bị mất hay bị thất lạc hiển thị đầy đủ thông tin liên lạc của chủ nhân để những người nhặt được hay kẻ gian “có lương tâm” tìm đường trả lại.

Laptop bị mất cắp có thể “kêu cứu” - 1
Để sử dụng dịch vụ, người dùng có thể truy cập vào website của công ty Front Door ở Evergreen, bang Colorado, Mỹ để đăng ký một bản thông báo hiện lên trên màn hình máy tính. Nhờ đó, khi laptop bị mất hoặc bị đánh cắp được khởi động, banner màu đỏ vàng khá lớn sẽ xuất hiện liên tục sau 30 giây cho dù tên trộm có cố gắng tắt cửa sổ này.

Và, phần mềm Retriever cũng sẽ sử dụng công nghệ không dây Wi-Fi để “bắt hơi” laptop đang sử dụng mạng của nhà cung cấp Internet nào. Với thông tin thu được, các chủ nhân có thể thông báo với cảnh sát để bắt tên tội phạm.

 

Phiên bản mới nhất của phần mềm Retriever có giá 29,95 USD sử dụng trong 3 năm.

 

Phần mềm có những thông điệp “kêu cứu” được lập sẵn, như: “Laptop đã bị ăn cắp”, “Anh đã bị bắt, cảnh sát đang đứng ở ngoài cửa”, hoặc “Xin hãy giúp tôi, laptop này đang bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, nếu anh không phải là chủ nhân thì xin hãy trả lại”

 

T.Vũ

Theo AP