Lần đầu tiên Việt Nam vô địch Lập trình Sinh viên quốc tế trên sân nhà

(Dân trí) - Vượt qua nhiều “đối thủ nặng ký”, lần đầu tiên Việt Nam đã có đại diện giành chiến thắng tại cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (khu vực châu Á), vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 27/11 vừa qua.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam đã qua 24 năm liên tục với các cuộc thi sôi động diễn ra tại các trường ĐH&CĐ trên khắp các tỉnh và thành phố trong toàn quốc, do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Tin học VN và Hội Sinh viên VN đồng tổ chức.

Tuy đây là cuộc thi mang tính chuyên môn cao nhưng đã lôi cuốn được các trường, khoa không đào tạo chuyên ngành CNTT và sinh viên khối cao đẳng cùng tham gia.

Cùng với đó, Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế (ACM/ICPC) khu vực châu Á, Việt Nam cũng đã có 7 lần đăng cai tổ chức, lần lượt tại Hà Nội (2006, 2007), Tp Hồ Chí Minh (2008), Nha Trang (2009), Hà Nội (2010 và 2012), Đà nẵng (2013) và năm 2015, một lần nữa cuộc thi được tổ chức tại Hà Nội, cùng thời điểm diễn ra cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đơn vị đăng cai tổ chức đồng thời cả 2 cuộc thi năm nay.

Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên và ACM/ICPC năm nay đã thu hút gần 600 sinh viên từ 65 trường Đại học & Cao Đẳng Vietj Nam, cùng 12 đội tuyển trường đến từ 6 quốc gia châu Á (Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và Đài Loan), gần 150 thầy cô giáo, huấn luyện viên.

 

Các cá nhân xuất sắc nhận cúp vàng cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên 2015
Các cá nhân xuất sắc nhận cúp vàng cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên 2015

Kết quả chung cuộc, đối với cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên, Giải nhất cá nhân khối chuyên tin thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (ĐHBK HN) và Đỗ Minh Thắng (ĐH BK Đà Nẵng), Giải Vô địch khối không chuyên thuộc về Tô Thất Tâm Định (ĐH KHTN Tp HCM), Giải nhất Cao đẳng thuộc về Lê Ngọc Hải (CĐ Công thương Tp HCM) và Mai Khoa (CĐ Công nghệ Thủ Đức). Giải Nhất Khối tập thể Phần mềm nguồn mở Đội BK Clound, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Về giải đồng đội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng vô đinh khối thi chuyên tin, Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh vô địch đồng đội khối thi không chuyên và Cao đẳng Công nghệ Thủ đức vô địch khối cao đẳng.

Đặc biệt, siêu cup Olympic Tin học Sinh viên đã thuộc về Phạm Văn Hạnh (Đại học Công nghệ Hà Nội), 2 cup bạc thuộc về Lê Yến Thanh (Đại học KHTN TpHCM) và Đỗ Ngọc Khánh (Đại học Công nghệ Hà Nội).

Việt Nam vô địch ACM/ICPC khu vực châu Á

Cùng với đó, từ kỳ thi Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Châu Á diễn ra tại Hà Nội vừa qua Hanoi sẽ chọn lựa các đội tuyển xuất sắc nhất ghi danh trong Top 100 trường đại học sẽ có mặt tại Phuket Thái Lan trong Chung kết toàn cầu ACM/ICPC từ 22-26/5/2016.

Kỳ thi ACM/ICPC khu vực châu Á bắt đầu từ 8h30 phút sáng 27/11 và sôi động từ ngay những phút đầu. Các đội với 1 máy tính phải giải quyết tổ hợp 10 vấn đề khó khác nhau trong vòng 5 tiếng với nguyên tắc gửi bài và chấm tự động trên hệ chấm điểm chuẩn quốc tế và chỉ đúng mới được 1 điểm, sai sẽ nộp lại đến khi đúng và bị cộng thêm cho mỗi lần nộp 20 phút tính giờ.

 

Việt Nam lần đầu tiên gianh chiến thắng cuộc thi Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế khu vực châu Á
Việt Nam lần đầu tiên gianh chiến thắng cuộc thi Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế khu vực châu Á

Kết quả chung cuộc, Đội tuyển BYTE (Đại hcoj Công nghệ Hà Nội) đã soán ngôi vô địch với 10 bài giải tuyệt đối. Đồng hạng nhì là đội tuyển HCMUS Shine (Đại học KHTN TpHCM), đội tuyển BIT (Đại học Công nghệ Hà Nội), Đội tuyểnTaipei Meow (Đại học Quốc gia Đài Loan), và đội tuyển BK.Cepheus (ĐH Bách khoa HN).

Như vậy sau nhiều năm tổ chức ACM/ICPC tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đội tuyển vô địch tại sân nhà.

Với kết quả này, đội tuyển Byte (Đại học Công nghệ Hà Nội) chắc chắn có mặt trong vòng Chung kết toàn cầu ACM/ICPC tại Phuket. Các Đội tuyển còn lại của Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại ACM/ICPC Asia Singapore vào ngày 9/12.

Kết quả cuối cùng và danh sách chính thức gần 38 đội tuyển đại diện Châu Á trong Top 100 đội tuyển từ 100 trường Đại học tham dự Chung kết toàn cầu ACM/ICPC tại Thái Lan sẽ do ông Chủ tịch ACM/ICPC Châu Á công bố vào đầu 1/2016.

T.Thủy

Lần đầu tiên Việt Nam vô địch Lập trình Sinh viên quốc tế trên sân nhà - 3