Lần đầu tiên sau 10 năm, máy tính ở châu Á bị “ế”

(Dân trí) - Trong quý IV/2008, doanh số máy tính bán ra ở châu Á-Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản lần đầu tiên giảm sút sau 1 thập kỷ sôi động. Nền kinh tế suy thoái đã ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.

 
Lần đầu tiên sau 10 năm, máy tính ở châu Á bị “ế” - 1
Người dân xếp hàng mua máy tính tại ngày hội giảm giá ở Hong Kong hồi tháng 12/2008

Các số liệu sơ bộ ban đầu của IDC cho thấy trong 3 tháng cuối năm, cả khu vực chỉ tiêu thụ được 17,2 triệu máy tính để bàn và máy tính xách tay, giảm 14% so với quý III và thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm 2007.

Tình hình kinh tế khó khăn đã đẩy thị trường máy tính những tháng cuối năm rơi vào thế bí, khiến doanh số giảm sút. Lần đầu tiên thị trường máy tính bị “ế ẩm” kể từ quý III năm 1998. Thị trường ảm đạm cả ở Trung Quốc, Ấn Độ. Tình hình sẽ không mấy sáng sủa trong năm 2009, theo IDC.

Trong năm 2008, Lenovo (Trung Quốc) vẫn là hãng máy tính lớn nhất khu vực với thị phần 18,3%, tiếp theo là HP (Mỹ) với 14,1%, và Dell 9,1%.

Hãng máy tính Đài Loan Acer đứng thứ 4 trên thị trường, chiếm 7,5% thị phần.

T.Vũ
Theo AFP