Lại rộ tin đồn Microsoft chuẩn bị “nuốt chửng” Nokia

(Dân trí) - Giới thạo tin lại rộ lên tin đồn Microsoft chuẩn bị mua lại bộ phận di động của hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới với giá 19 tỷ USD. Tuy nhiên, ngay lập tức, Nokia đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng “tin đồn không có cơ sở’.

Lại rộ tin đồn Microsoft chuẩn bị “nuốt chửng” Nokia  - 1


Kể từ khi cựu chủ tịch Microsoft Stephen Elop gia nhập Nokia, giới thạo tin bắt đầu tung tin đồn hãng sản xuất điện thoại Phần Lan sẽ sử dụng hệ điều hành Windows Phone. Nhiều người tỏ ra hoài nghi nhưng cuối cùng mọi chuyện đã xảy ra. Chính sự kết hợp bất ngờ này đã khiến nhiều tin đồn khác xuất hiện, cho rằng Microsoft sẽ thâu tóm toàn bộ hoặc 1 bộ phận của Nokia.

 

Trên trang Twitter của mình, ông Eldar Murtazin, là người thường có nhiều thông tin về Nokia, cho hay gã khổng lồ phần mềm Mỹ rất có khả năng sẽ mua lại bộ phận di động của Nokia với giá 19 tỷ USD. Giới phân tích cho rằng, nếu tin đồn này có thật thì đây là động thái thông minh của 2 ông lớn nhằm thực hiện tham vọng thống lĩnh thị trường di động.

 

Tuy nhiên, ngay sau khi tin đồn trên xuất hiện, Nokia lên tiếng phủ nhận tin và cho rằng nguồn tin trên ‘không có cơ sở”.

 

Trước đó, giá cổ phiếu của Nokia giảm hơn 10%, xuống mức thấp nhất trong suốt 13 năm qua. Tuy nhiên, tin đồn về vụ sáp nhập với Microsoft đã tạo đà giúp cổ phiếu của Nokia hồi phục.

 

Nokia hiện đang ngập sâu trong cuộc khủng hoảng bởi sự bế tắc trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là Apple. “Quả táo” đã chính thức vượt doanh số của Nokia trong quý đầu năm nay, với 18,7 triệu chiếc iPhone được bán ra mặc dù giá bán của iPhone đắt gấp 5 lần giá bán trung bình của smartphone Nokia, và gấp 10 lần giá bán của điện thoại phổ thông.
 
Khôi Linh