
Thứ trưởng Bộ
Thông tin và truyền thông Lê Nam Thắng phát biểu tại Hội thảo.
Trong hơn 20 năm qua, Liên minh viễn thông thế giới đã nỗ
lực cùng với chính phủ các nước và ngành công nghiệp phát triển hệ thống thông
tin di động băng rộng đa phương tiện, được biết đến với tên gọi IMT.
Từ năm 2000, các hệ thống IMT-2000 (theo cách gọi thông dụng
là 3G) đã được giới thiệu. Tại Việt Nam, năm 2009, đã có 5 doanh nghiệp được Bộ
Thông tin và truyền thông cấp 4 giấy phép cung cấp dịch vụ 3G.
Các hệ thống IMT-Advanced (4G) là bước phát triển công nghệ
tiếp theo, cung cấp nền tảng cho các dịch vụ thông tin di động thế hệ mới: truy
nhập dữ liệu tốc độ cao, dịch vụ đa phương tiện băng thông rộng …
Nhóm nghiên cứu 5D là nhóm tiên phong trong việc nghiên cứu
các vấn đề về kỹ thuật, vận hành và sắp xếp
tần số cho các hệ thống IMT. Đặc biệt, nhóm 5D đóng vai trò quan trọng
trong việc đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất và sự hài hòa phổ tần số
trên phạm vi toàn cầu và khu vực để giúp các hệ thống dễ dàng kết nối cũng như
giúp giảm giá thành các thiết bị mạng và thiết bị đầu cuối dành cho người sử
dụng.
Điều này đặc biệt quan trọng trong việc phát triển các hệ
thống IMT nói chung, cũng như trong việc giúp các nước đang phát triển sớm có
cơ hội tiếp cận được với các công nghệ tiên tiến.
Các chuyên gia Cục Tần số VTĐ đã nhiều năm tham gia tích cực
vào các hoạt động của nhóm 5D và đang theo sát các kết quả nghiên cứu để xây
dựng quy hoạch tần số cho băng rộng vô tuyến tại Việt nam hài hòa với thế giới
và khu vực
Hội thảo về IMT tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm về
thông tin vô tuyến đến từ các nước, các công ty hàng đầu về viễn thông trên thế
giới, các nhà khai thác … , đại diện
đoàn Việt Nam - Cục Tần số vô tuyến điện có bài trình bày về quan điểm
và những thách thức mà Việt nam gặp phải khi xây dựng quy hoạch và định hướng
phát triển cho thông tin vô tuyến băng rộng tại Việt nam.
Hai nhà khai thác Việt Nam - VNPT và Viettel cũng có bài
trình bày tại Hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm triển khai 3G và lộ trình lên 4G
với các nước trong khu vực.
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã
nhấn mạnh: Dù thời điểm triển khai 3G mới chỉ bắt đầu trong năm 2010, nhưng
chúng tôi tin rằng đây là thời điểm chín muồi cho công nghệ IMT lấy đà phát
triển ở Việt Nam.
Dịch vụ nội dung và ứng dụng đang ngày càng thể hiện vai trò
quan trọng trong việc phát triển băng rộng. Nhu cầu băng rộng được nhìn nhận
ngày càng có vai trò rõ nét và là xu hướng tất yếu của tương lai số. Nguồn tài
nguyên tần số là có hạn đã khiến việc
nghiên cứu quy hoạch tần số trở thành mối quan tâm hàng đầu ở hầu hết các nước.
Thông qua hội thảo này, Việt Nam cam kết việc tiếp tục đẩy mạnh
sự tham gia vào các hoạt động về thông tin vô tuyến và viễn thông, bắt nhịp cùng xu thế chung của khu vực và thế
giới.
Bích Minh