Italia kết án tù ba quan chức của Google

(Dân trí) - Tòa án Italia ngày 24/2 đã bắt giữ ba giám đốc của Google vì có liên quan đến một đoạn video lạm dụng trẻ tự kỷ được đưa lên trang Google Video.

Italia kết án tù ba quan chức của Google - 1


Bản án làm gia tăng mối quan tâm về việc gã khổng lồ Internet cũng như các công ty khác có thể sẽ phải đối mặt với sự kiểm soát nội dung tại Italia và thậm chí còn hơn thế.

 

Mỹ ngay lập tức đã phản ứng lại trước bản án này và cho rằng bản án sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm đe dọa tới các nguyên tắc tự do của Internet.

 

Tuy nhiên, thẩm phán Alfredo Robledo tại Milan đã lên tiếng ủng hộ quyết định trên của tòa án Ý. Ông cho rằng quyết định đó nhằm bảo vệ những quyền cơ bản, đặt lợi ích của cá nhân con người lên trên lợi ích kinh doanh.

 

Vụ việc trên bắt nguồn từ một lá đơn kiện của Vivi Down, một nhóm bảo vệ quyền lợi cho những người mắc hội chứng Down tại Italia về một đoạn video được đưa lên trang Google Video vào năm 2006. Đây là dịch vụ chia sẻ video của Google trước khi hãng này mua lại trang YouTube vào cuối năm đó.

 

Đoạn video ghi lại cảnh một học sinh tự kỷ tại Turin bị các bạn học cùng lớp xô ngã, đánh đập và sỉ nhục. Cậu học sinh tội nghiệp còn bị bạn học chế giễu là người Down.

 

Các công tố viên cho biết đoạn video đã được hơn 5.500 lượt người xem trong vòng hai tháng trước khi bị gỡ xuống và nó trở thành đoạn video được xem nhiều nhất trên trang Google Video tại Italia. Đoạn video đã có hơn 80 bình luận, trong đó nhiều ngườiyêu cầu Google phải gỡ nó xuống.

 

Trong lời bào chữa của mình, Google cho rằng hãng không hề hay biết đến đoạn video trên và đã nhanh chóng gỡ nó xuống chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi nhận được thông báo từ phía chính quyền.

 

Ba giám đốc của Google bị kết tội vi phạm luật riêng tư của Italia bao gồm Peter Fleischer - luật sư phụ trách bảo vệ tính riêng tư toàn cầu, ông David Drummond - Phó chủ tịch cao cấp và Giám đốc pháp lý và George Reyes, cựu Giám đốc tài chính. Cả ba bị kết án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 

Sau khi nhận phán quyết trên của tóa án Italia, Google nói rằng đây là phán quyết “đáng kinh ngạc” và khẳng định điều đó “tấn công vào mọi nguyên tắc tự do Internet đang được xây dựng”.

 

Võ Hiền

Theo AP