iPhone sản xuất ở Mỹ sẽ có mức giá tăng thêm 100 đến 200 USD

(Dân trí) - Apple dường như nhận được sự quan tâm khá "đặc biệt" từ Tổng thống Donald Trump trong việc buộc sản xuất thiết bị tại Mỹ. Công ty này là một hãng smartphone nổi tiếng toàn cầu và chiếm phần lớn thị phần điện thoại di động ở Mỹ.

iPhone sản xuất ở Mỹ sẽ có mức giá tăng thêm 100 đến 200 USD - 1

Concept iPhone 8

Trump cho biết, ông đã nói chuyện với Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, và vị CEO này đã "thức tỉnh" cũng như sẽ ra quyết định sản xuất iPhone ở Mỹ. Về phần mình, Apple không đưa ra bất cứ xác nhận nào về kế hoạch sản xuất iPhone trong nước. Tuy nhiên, nếu công ty này quyết định như trên, thì giá của thương hiệu điện thoại "Made in America" này sẽ chênh lệch như thế nào?

Theo Brian White, một nhà phân tích đứng đầu bộ phận phần cứng và phần mềm công nghệ tại Drexel Hamilton, một hãng môi giới ở New York, Apple có thể nâng mức giá lên thêm 100-200 USD với những chiếc iPhone được sản xuất trong nước.

White cũng thêm rằng, Apple có thể thiết lập cơ sở hạ tầng sản xuất tại Mỹ và tính phí bảo hiểm đặc biệt cho những chiếc điện thoại thuộc dây chuyền sản xuất đó, trong khi sẽ quy định một mức giá thấp hơn trên toàn cầu đối với những chiếc iPhone khác được sản xuất bởi nhà sản xuất Trung Quốc như Foxconn.

Nếu Apple bán iPhone được sản xuất tại Mỹ với giá hiện nay - iPhone 7 32GB với giá 649 USD, hoặc phiên bản 256GB giá 849 USD - thì công ty này sẽ phải chịu phí hao hụt mặc dù vẫn được hưởng những ưu đãi dự kiến ​và miễn thuế.

Sáng kiến ​​của Trump để sản xuất điện thoại trong nước có vẻ rất tốt về ý tưởng, nhưng vị tổng thống này vẫn chưa có kế hoạch chính xác để giúp các nhà sản xuất di chuyển các đơn vị sản xuất đến Mỹ.

"Để tạo ra iPhone, một cụm các nhà cung cấp phải ở cùng một vị trí, mà Mỹ lại không đáp ứng yêu cầu này," Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã nói trong chương trình 60 của CBS năm 2015.

iPhone hiện đang được sản xuất tại Trung Quốc, sử dụng các bộ phận từ các nhà cung cấp khác nhau như bộ vi xử lý từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., màn hình hiển thị từ Nhật Bản và chip bộ nhớ được sản xuất bởi công ty Hàn Quốc Hynix. Để di chuyển tất cả các ngành công nghiệp này đến Mỹ sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đối với Trump, thông qua những quyết định gần đây nhất ở các lĩnh vực khác thì việc này cũng không phải "khó khăn" đối với ông và nó có thể xảy ra trong năm 2017.

Gia Hưng