iPhone bành trướng trên thị trường game

(Dân trí) - Không chỉ chiếm lĩnh vị trí số 1 trên thị trường smartphone, iPhone của Apple còn khiến những “đại gia” trong làng game phải e dè và lo ngại bởi chiếc điện thoại này đang giúp Apple lấy được “miếng bánh” ngày càng lớn trong lĩnh vực này.

iPhone bành trướng trên thị trường game - 1
 
Theo báo cáo của hãng phân tích Flurry đưa ra ngày 22/3, Apple đã bán được 19% trong tổng số phần mềm trò chơi di động tại Mỹ trong năm 2009, tăng mạnh so với mức 5% trong năm 2008.

 

Rõ ràng Apple đang chiếm dần thị phần từ tay thiết bị chơi game PlayStation Portable của Sony và máy chơi game cầm tay Nintendo DS. Theo báo cáo của Flurry, doanh số bán ra của Sony đã giảm từ 20% trong năm 2008 xuống còn 11% trong năm 2009 và doanh số bán ra của Nintendo cũng giảm từ 75% trong năm 2008 xuống còn 70% trong năm 2009.

 

Sự thành công của iPhone và iPod Touch chưa phải là hồi kết của câu chuyện “bành trướng” vào thị trường game của Apple. Với việc chiếc máy tính bảng iPad vừa được “Quả táo” tung ra thị trường trong vòng chưa đến 2 tuần mới đây, mọi thứ thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn đối với những công ty game truyền thống.

 

“Apple đã củng cố được vị thế là nhà phát hành game thứ 3”, chuyên gia phân tích Peter Farago của Flurry cho biết: “Với việc sở hữu một màn hình lớn và tốc độ xử lý mạnh mẽ hơn, những trò chơi trên chiếc máy tính bảng iPad có một bước tiến gần hơn với PC và bảng điều khiển game. Trừ khi các nhà cung cấp nền tảng game video lớn khác (ví dụ như Sony, Nnitendo và Microsoft) đối phó được với tình hình, còn không Apple sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thêm thị trường game video”.
 

Sử dụng dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường NPD, Flurry tính toán rằng doanh thu trò chơi ứng dụng trên iPhoen đạt 500 triệu USD trong năm 2009, tăng vượt bậc so với 115 triệu USD trong năm 2008.

 

“Chúng tôi nhận thấy iPhone (và cả iPod) là một nền tảng chơi game đang được ưa chuộng”, Farago nói. “Kiểm soát 5% doanh thu trong ngành công nghiệp trị giá 10 tỷ USD chỉ trong vòng một năm rưỡi là rất đáng kể”.

 

Võ Hiền

Theo CNet