Internet có nguy cơ “tê liệt” vào năm 2010

(Dân trí) - Quá nhiều dữ liệu lưu thông sẽ khiến dường truyền Internet quá tải, mọi hoạt động trên mạng sẽ trở nên chậm chạp, rơi vào tình trạng “tê liệt” trong một thời gian dài. Nghiên cứu trong vòng 1 năm của công ty Nemertes Research Group đã dự báo đến năm 2010, thảm cảnh này sẽ xảy ra.

Công ty nghiên cứu thị trường Mỹ đã dành trọn năm 2006 để phân tích lượng dữ liệu lưu thông trên Internet và hạ tầng mạng. Theo họ, 5 năm tới sẽ xảy ra tình trạng tắc nghẽn Internet toàn cầu.

“Khảo sát nhận thấy cáp quang, bộ định tuyến router và bộ chuyển mạch sẽ được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu người dùng thế nhưng tốc độ truy cập Internet, nhất là ở khu vực Bắc Mỹ, có khả năng sẽ không thể thực hiện tốt nhiệm vụ của chúng trong vòng 3-5 năm tới”, báo cáo của công ty Nemertes viết.

 

Để thu hẹp khoảng cách giữ nhu cầu và công suất của Internet, các nhà cung cấp dịch vụ phải đầu tư khoảng 42 tỷ USD-55 tỷ USD - nhiều hơn 60-70% so với ngân sách đầu tư hiện tại của họ, theo ước tính của Nemertes.

 

Nemertes Research cho rằng, Internet không hoàn toàn bị tê liệt nhưng thời gian truy cập và băng thông không đủ đáp ứng đòi hỏi của các thế hệ web mới. Trang YouTube thế hệ mới chắc chắn không thể được vận hành tốt như mong muốn của “chủ sở hữu” là tập đoàn News corp.

 

Thương mại điện tử cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thời gian truy cập chậm sẽ làm người dùng nản chí, không dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thị trường nữa.

 

Tuy nhiên, với đường truyền tốc độ cao hơn, các doanh nghiệp sẽ không bị tác động nhiều do tình trạng quá tải này.

 

T.Vũ

Theo VNuNet