Intel sẽ tung ra vi xử lý Xeon 6 nhân trong năm nay

(Dân trí) - Hôm qua, Intel đã xác nhận hãng sẽ xuất xưởng những chip Xeon 6 nhân dành cho máy chủ đầu tiên vào nửa cuối năm 2008.

Bộ vi xử lý, có tên mã Dunnington đã bị đối tác của Intel, Sun Microsystem để lộ trong một buổi họp báo tháng trước. Thông tin này về sau được gỡ khỏi trang chủ của Sun, nhưng cũng kịp cho biết ngày ra mắt vào nửa cuối năm 2008 của Dunnington.

 

Theo giám đốc điều hành Paul Otellini của Intel, hãng cũng đã lên kế hoạch ra mắt sản phẩm dựa trên kiến trúc Nehalem vào năm nay. Nehalem là kiến trúc tiếp theo của dòng Intel Core Duo đang thống trị thị trường hiện tại. Theo ông, Nehalem thậm chí còn tiết kiệm năng lượng và mạnh mẽ hơn nữa nhờ cải tiến mang tên QuickPath Interconnect, cơ chế điều khiển bộ nhớ tích hợp và cơ chế giao tiếp hiệu quả hơn giữa các thành phần của hệ thống.

 

Với thiết kế mới của mình, kiến trúc Nehalem cho phép bộ vi xử lý có tối đa 8 nhân mỗi chip. Hệ thống đa nhân này hứa hẹn sức mạnh tính toán vượt trội và giúp Intel tăng cường ảnh hưởng tới thị trường tính toán cao cấp. Phiên bản dành cho máy tính để bàn của các chip Nehalem sẽ kết hợp cả nhân tính toán CPU và nhân xử lý đồ hoạ vào trong một chíp, cũng như sản xuất với công nghệ 45 nanomet mới nhất.

 

Tiếp theo Nehalem, Intel sẽ đưa ra kiến trúc Westmere vào năm 2009, và Sandy Bridge năm 2010. Theo Otellini, hãng đã bắt đầu nghiên cứu kiến trúc tiếp theo Sandy Bridge, nhưng hiện thời vẫn chưa đặt tên cho kiến trúc mới này. Công nghệ sản xuất chip 22 nanomet sẽ trở thành hiện thực vào năm 2011.

 

Về thị trường tính toán cao cấp, Intel đã có sẵn “con bài” Larrabee với “rất nhiều nhân, rất nhiều luồng tính toán” và sức mạnh không giới hạn. Hệ thống Larrabee sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2009, đầu 2010.

 

Trong 3 tháng tới, các thiết bị di động sử dụng công nghệ Intel sẽ mang trong mình các chip Menlow. Menlow là gói giải pháp gồm chip có tên mã Silverthorne và Poulsbo dành riêng cho các thiết bị “siêu di động” - những thiết bị xách tay nhưng có sức mạnh tương đương máy tính cá nhân và sử dụng phần mềm, hệ điều hành của máy tính cá nhân. Chip Silverthrone được sản xuất với công nghệ 45 nanomet và sẽ chuyển sang 32 nanomet vào năm tới.

 

Cũng trong tuần qua, Intel vừa chính thức “đặt tên” cho các sản phẩm tương lai của mình. Hệ thống Silverthrone và Diamondville (chip dành cho máy tính xách tay giá rẻ) sẽ mang tên Atom, Menlow có tên Centrino Atom. Các sản phẩm Atom sẽ là “lớp kế thừa” các chip Core hiện tại của Intel. 

 

Mặc dù tập trung vào thị trường tính toán di động đầy hứa hẹn, Intel vẫn không bỏ quên thị trường máy tính để bàn truyền thống. Hãng đang phát triển công nghệ có tên Remote Wake-up, biến PC thành “nhà kho lưu trữ dữ liệu” trực tuyến. Với công nghệ này, bạn chỉ cần gõ địa chỉ web từ máy tính trên công ty, và PC đặt tại nhà sẽ “thức dậy” từ trạng thái tắt, sẵn sàng phục vụ dữ liệu từ xa. Công nghệ này hiện vẫn chưa có lịch ra mắt chính thức.

 

Hoàng Hải

Theo PCworld