Huawei phủ nhận cáo buộc xâm phạm an toàn mạng

(Dân trí)- Trước hàng loạt cáo buộc buộc thiết bị viễn thông của Huawei có thể gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ, Ấn Độ… ông Yang Shu, Chủ tịch Huawei khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã phủ nhận những cáo buộc này.

Tại buổi gặp với báo chí Việt Nam và trả lời sự kiện Ủy ban Tình báo Mỹ  đang tiến hành điều tra Huawei nhằm làm sáng tỏ nghi ngờ Huawei có thể gây ra mối đe dọa an ninh đối với Mỹ, ông Yang Shu đã đưa ra khẳng định: Không có bằng chứng cáo buộc Huawei đã từng vi phạm bất cứ giao thức bảo mật nào. Doanh nghiệp này có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp an toàn cho khách hàng.

“Chúng tôi hoan nghênh các đoàn kiểm tra từ chính  phủ các nước cùng hợp tác để kiểm tra về độ an toàn sản  phẩm, dịch vụ của chúng tôi tại từng nước. Huawei cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức địa phương trên khắp thế giới để kiểm tra và chứng nhận sản phẩm của mình nhằm đảm bảo sự an toàn đối với các giải pháp khi chúng tôi cung cấp tới khách hàng”- Yang Shu nói.

Tiếp cận thị trường Việt Nam nhiều năm trước, nhưng mới đây, Huawei cũng đã thay đổi chiến lược kinh doanh tại Việt Nam. Đó là mở rộng kinh doanh với việc triển khai bán các dòng điện thoại thông minh (smartphone). Theo nhận định của Tổng giám đốc của Huawei Việt Nam, trong 2-3 năm tới, smartphone ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh. Bởi Việt Nam có cơ sở hạ tầng mạng lưới thuộc loại hoàn thiện nhất Đông Nam Á,  nhưng tốc độ phát triển dòng điện thoại thông minh lại chậm so với các nước trong khu vực. Hiện thị trường điện thoại Việt Nam có tới 85% là điện thoại phổ thông, với giá khoảng 50USD. Các dòng điện thoại thông minh có màn hình lớn, sử dụng 3G chỉ chiếm từ 5-7%. Dòng sản phẩm mà Huawei hướng tới không phải là điện thoại giá rẻ mà tập trung vào chất lượng của smarphone và giá cả hợp lý.

P. Thanh