HP tính chuyện “trảm tướng” vì nguy cơ tuột dốc

(Dân trí) - Hãng tin Bloomberg vừa khẳng định hội đồng quản trị của tập đoàn HP đang họp bàn để cân nhắc xem liệu có nên sa thải Giám đốc điều hành của hãng, ông Leo Apotheker sau 10 tháng ông được đưa lên vị trí này.

Ông Leo Apotheker chính thức trở thành Giám đốc điều hành của HP vào tháng 11 năm ngoái, sau một vụ bê bối xảy ra vào thời điểm đó khiến cựu giám đốc điều hành HP Mark Hurd phải ra đi. Được biết, hội đồng quản trị của HP đang xem xét đưa cựu CEO của eBay, Meg Whitman lên thay thế tạm thời.

Trong suốt thời gian nắm giữ cương vị CEO của HP, ông Apotheker đã tiến hành một số thay đổi mạnh mẽ khiến các cổ đông phải kinh ngạc nhưng không phải là theo chiều hướng tích cực như mong muốn. Cổ phiếu của HP đã giảm 47% dưới sự lãnh đạo của ông Apotheker. 

HP tính chuyện “trảm tướng” vì nguy cơ tuột dốc - 1
CEO Leo Apotheker có nhiều khả năng phải ra đi do không đáp ứng được sự kỳ vọng

Ngoài ra, HP cũng đã ba lần phải cắt giảm doanh thu dự báo và bỏ ra một số tiền khổng lồ, lên đến 10,3 tỷ USD để thâu tóm công ty phần mềm Autonomy Corp. Đáng chú ý hơn cả là HP đã bất ngờ đảo lộn những kế hoạch dành cho nền tảng di động khi quyết định ngừng phất triển nền tảng WebOS.

Mặc dù những thay đổi này được vạch ra nhằm giúp HP chuyển đổi sang những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao hơn với việc tập trung vào điện toán đám mây, nhưng các nhà đầu tư cảm thấy rằng công ty đang đứng trước nguy cơ phải chi quá nhiều tiền cho Autonomy và việc rao bán mảng kinh doanh PC của hãng là quá sớm. Việc từ bỏ nhanh chóng webOS và cách thức quản lý chung cũng như xử lý nhiều vấn đề trong những tháng gần đây của ông Apotheker khiến giới chuyên gia cũng như các nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ về năng lực lãnh đạo của ông này.

Ngay khi giới truyền thông đưa tin về kế hoạch thay “tướng” của HP, cổ phiếu của hãng này đã tăng lên gần 8%, giá trị thị trường của HP tăng lên gần 3 tỷ USD.

Võ Hiền
Theo Slashgear