Học sinh lớp 5 dẫn đầu Hội thi Tin học trẻ 2012

(Dân trí) - Giải Nhất bảng thi Phần mềm sáng tạo của khối Tiểu học vừa được trao cho sản phẩm Bảng điều khiển thông minh của thí sinh Nguyễn Dương Kim Hảo, HS lớp 5 trường Tiểu học Chi Lăng, TP.HCM.

BTC trao 5 giải nhất cho 5 học sinh tại Hội thi Tin học trẻ 2012.
BTC trao 5 giải nhất cho 5 học sinh tại Hội thi Tin học trẻ 2012.

Sau hơn ba ngày tranh tài tại 03 Bảng thi (03 cấp: tiểu học, THCS, THPT) và thi sản phẩm phần mềm, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 18 đã khép lại.

 

Ông Nguyễn Vũ Quốc Hưng, P.Cục trưởng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Hội thi đã đánh giá: “So với các năm trước, Hội thi năm nay có số lượng thí sinh đông nhất (232 HS) và chất lượng Hội thi cũng đạt cao nhất”. Trước khi đến với Hội thi lần này, nhiều tỉnh, thành đã tổ chức tốt cuộc thi chọn lựa và bồi dưỡng thí sinh rất nghiêm túc.

 

Tất cả 101 giải thưởng đã được trao cho các thí sinh, gồm: 5 giải nhất, 14 giải nhì, 25 giải ba và 57 giải khuyến khích; (trong đó, 76 giải thưởng chung 3 bảng và 25 giải thưởng sản phẩm phần mền sáng tạo). Ba HS đạt giải cao nhất ba khối cấp: Nhất bảng A: em Nguyễn Quang Huy (lớp 5 trường Tiểu học Hoà Long, Bắc Ninh); nhất bảng B: em Nguyễn Quang Huy (lớp 9, trường THCS Ngô Sỹ Liên, Hà Nội) và nhất bảng C: em Tô Hữu Quân (lớp 12 trường THPT chuyên Quốc học Huế).

 

Giải nhất sản phẩm phần mềm khối Tiểu học thuộc về em Nguyễn Dương Kim Hảo (Tiểu học Chi Lăng, TP.HCM) với sản phẩm “bản điều khiển thông minh” và giải nhất khối THCS: em Nguyễn Trung Nhân (THCS Bình Thạnh, tỉnh Hậu Giang) với sản phẩm: “Phần mềm hỗ trợ các môn học” được đánh giá rất cao và có tính thực tiễn.

 

Phần mềm “Bản điều khiển thông minh “ của cậu học sinh lớp 5 được đánh giá cao. Phần mềm có thể giúp mọi người kiểm tra, tắt mở từ xa từng thiết bị trong nhà ở hoặc nơi làm việc và giúp người già, người khuyết tật sử dụng dễ dàng thiết bị điện... Phần mềm này có thể dùng trên máy tính và điện thoại di động.

 

Ở khối THPT (không có giải nhất), 03 giải nhì được trao cho các em: Nguyễn Trần Viết Chương (Trường THPT Phan Châu Trinh), Hứa Huỳnh Đại Nhân (THPT Trần Phú) đều của Đà Nẵng và một nhóm 03 HS của trường THPT Chuyên Vị Thanh (Hậu Giang)…

 

Theo ban tổ chức, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 19 năm 2013 sẽ do cho tỉnh Nghệ An đăng cai tổ chức.

 
Nguyên Thanh