Hé lộ số tiền Apple định bồi thường cho Proview vụ iPad

(Dân trí) - Tờ Thời báo Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa tiết lộ Apple đã đề nghị một khoản bồi thường lên đến 100 triệu NDT (khoảng 16 triệu USD) để đổi lấy quyền sử dụng thương hiệu iPad ở Trung Quốc nhưng Proview không chấp nhận với số tiền mà theo họ là quá ít ỏi này.

Apple được cho là đã tham gia nhiều cuộc đàm phán nghiêm túc với Proview nhằm tìm lối thoát giải quyết cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến quyền sử dụng thương hiệu iPad tại Trung Quốc. Đại diện của Apple đã đề nghị sẽ bồi thường cho Proview số tiền lên đến 100 triệu NDT (khoảng 16 triệu USD). Tuy nhiên, Proview, vốn đang ngập trong nợ nần và đứng trước nguy cơ phá sản thì số tiền mà phía Apple đưa ra không đủ đối với họ. Theo các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán giữa Apple và Proview thì Proview muốn đòi Apple phải bồi thường ít nhất 400 triệu USD để công ty này có khả năng thanh toán cho các chủ nợ mà tám trong số này là các ngân hàng Trung Quốc.

Hé lộ số tiền Apple định bồi thường cho Proview vụ iPad
Apple đã đề xuất số tiền bồi thường lên đến 16 triệu USD để đổi lấy quyền sở hữu thương hiệu iPad tại Trung Quốc

Khoản bồi thường 400 triệu USD mà Proview mới yêu cầu trên thực tế thấp hơn rất nhiều so với đề xuất lên đến 2 tỷ USD mà công ty Trung Quốc này đưa vào đơn kiện Apple tại Mỹ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, đơn kiện của Proview vừa bị tòa án Mỹ bác bỏ hồi tuần trước.

Hồi đầu tuần, báo chí Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin về việc Apple bất ngờ đề xuất một khoản tiền bồi thường cho đối thủ Proview để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến pháp lý dai dẳng liên quan đến thương hiệu iPad. Luật sư đại diện của Proview, Xianghui đã nói với các phóng viên Trung Quốc rằng "thái độ của Apple đã thay đổi" và cả hai đã bắt đầu thảo luận về khoản tiền bồi thường cuối cùng.

Vụ tranh chấp thương hiệu iPad giữa Apple và Proview được "châm ngòi" từ năm 2010 nhưng cuộc chiến này mới thực sự leo thang trong năm nay sau khi Apple tranh cãi về một quyết định cho rằng Proview là chủ sở hữu hợp pháp của thương hiệu iPad tại Trung Quốc bất chấp việc hãng công nghệ Mỹ đã bỏ tiền ra mua quyền sở hữu thương hiệu này thông qua một công ty con của Proview.

Proview bày tỏ sự quan tâm về việc ngồi vào bàn thương lượng với Apple từ hồi tháng 2. Cùng thời điểm này, chủ tịch công ty Yang Rongshan đã lên tiếng cảnh báo Apple rằng họ phải có trách nhiệm bồi thường cho Proview nếu muốn có quyền sở hữu hợp pháp thương hiệu iPad. Apple bỗng nhiên trở thành người sẽ đưa Proview thoát khỏi đống nợ nần chồng chất. Mới đây, một chủ nợ của Proview là Fubon Insurance thông báo số tiền nợ gần 9 triệu USD và yêu cầu Proview phải thanh toán sớm.

Apple đã chính thức ra mắt chiếc máy tính bảng iPad mới nhất vào tháng 3 và sẽ phát hành sản phẩm này tại nhiều thị trường khác trong tháng sau. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa thể đưa iPad mới vào Trung Quốc. Nhiều khả năng Apple đang phải chờ đợi đến khi kết thúc được cuộc chiến thương hiệu này.

Võ Hiền
Theo The Next Web