HD DVD vẫn "sống khoẻ" tại Trung Quốc

(Dân trí)- Mặc dù HD-DVD đã chính thức bị khai tử hồi đầu năm, người họ hàng CBHD xuất xứ Trung Quốc của nó vẫn đang "sống khoẻ", thậm chí còn chuẩn bị chính thức ra mắt đúng dịp Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 sắp tới.

CBHD, trước đây có tên gọi CH-DVD, từng được coi là “con bài tẩy” giúp định dạng HD-DVD đấu lại Blu-ray vào năm ngoái. Mặc dù có đôi chút khác biệt với HD-DVD về cơ chế giải mã (codec), CH-DVD và HD-DVD được chế tạo với cùng một công nghệ. Điều đó có nghĩa các nhà sản xuất của TQ có thể tự phát triển tiếp định dạng CBHD, sau đó khiến thế giới “ngập tràn” sản phẩm giá rẻ như truyền thống từ trước tới nay của quốc gia này.

 

Nhưng đó là chuyện trong quá khứ. CBHD không có mặt kịp lúc, và Sony tận dụng thời điểm để thuyết phục thành công Warner Bros., một trong 7 tập đoàn băng đĩa nhạc-giải trí lớn nhất toàn cầu bỏ rơi HD-DVD. Cú “đâm lén” này chính thức “khai tử” HD-DVD, trao đai vô địch cho Blu-ray trong cuộc đua trở thành chuẩn đĩa quang thế hệ tiếp theo thay thế cho DVD hiện tại. 

 

Bất chấp sự thật Blu-ray đang thống trị phần còn lại của thế giới, Hiệp hội Công nghiệp DVD độ phân giải cao của Trung Quốc (CHDA) vẫn tiếp tục đẩy mạnh phát triển CBHD tại Trung Hoa lục địa. Dù hẳn còn lâu nữa mới thành công, CBHD đang thu hút sự chú ý vì một lẽ: nó hỗ trợ rất tốt các codec riêng của TQ.

 

Tương tự HD-DVD, CBHD có thể được nâng cấp từ dây chuyền sản xuất DVD hiện tại với giá khoảng 800 ngàn đô, so với 3 triệu đô cho mỗi dây chuyền Blu-ray. Thêm vào đó, tiền bản quyền cho CBHD chỉ khoảng 55 tệ, (khoảng 8 đô), rất thấp so với đĩa Blu-ray. Định dạng này còn có khả năng chứa dữ liệu DVD trên một mặt đĩa để đọc bình thường bằng đầu đọc đời cũ, giảm bớt rắc rối trong quá trình chuyển đổi.

 

Tuy nhiên, cản ngại lớn nhất đối với CBHD vẫn là thiếu hỗ trợ từ ngành công nghiệp phim ảnh. Không một “đại gia” băng đĩa nhạc của Hollywood nào hứa sử dụng định dạng này. 

 

Blu-ray đang chuẩn bị tiến vào Trung Quốc cạnh tranh trực tiếp với CBHD, với 11 nhà máy được cấp phép sản xuất đĩa định dạng thế hệ mới trong năm tới. Nhưng CBHD là định dạng duy nhất được chính phủ Trung Quốc chính thức hỗ trợ, do Blu-ray sử dụng toàn bộ công nghệ của nước ngoài. Nhằm giải quyết vấn đề này, hiệp hội đĩa Blu-ray đang lên kế hoạch đưa ra một định dạng Blu-ray bổ sung, có sử dụng công nghệ mã hoá video được phát triển trong nội địa Trung Quốc.

 

Các đĩa CBHD đầu tiên sẽ rời nhà máy trong quí 4 tới, và đầu đọc đĩa CBHD cũng sẽ sẵn sàng vào thời điểm Olympic Bắc Kinh 2008 khai mạc.

 

Hoàng Hải

Theo Betanews