Hàn Quốc “tính chuyện” đối đầu iOS và Android

(Dân trí) - Cuộc chạy đua trên thị trường di động dường như không còn riêng của các hãng với nhau khi Bộ Kinh tế Hàn Quốc vừa giao “trọng trách” cho Samsung và LG phát triển riêng hệ điều hành smartphone cho riêng nước này nhắm cạnh tranh với iOS và Android.

Hàn Quốc “tính chuyện” đối đầu iOS và Android - 1
Trong một buổi họp báo diễn ra 21/8 vừa qua tại Seoul, Kim Jae-hong, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Hàn Quốc, cho hay chính phủ nước này sẽ tài trợ cho dự án phát triển hệ điều hành di dộng riêng để ganh đua với 2 nền tảng smartphone hàng đầu hiện nay là iOS của Apple và Android của Google.

 

Hai ông lớn tại xứ sở kim chi là Samsung và LG sẽ phát triển triển hệ điều hành mới này. Dự án được cho biết sẽ khởi động từ cuối năm nay.

 

“Chúng ta sẽ phải đẩy nhanh việc phát triển hệ điều hành mới nhằm tạo ra những lợi thế riêng của mình trên thị trường smartphone và máy tính bảng vốn đang thuộc tầm kiểm soát của Google và Apple”, ông Kim nhấn mạnh.

 

Ông này cho rằng thương vụ giữa Google và Motorola có thể sẽ “bảo kê” cho Android trong thời gian ngắn sắp tới, nhưng ông tỏ ra lo ngại khi tính đến chuyện lâu dài. Bởi theo ông Kim, gã khổng lồ tìm kiếm Mỹ rất có khả năng sẽ gia nhập thị trường kinh doanh di động vào bất cứ lúc nào. Vì thế cho nên, theo ông thì doanh nghiệp cần phải “phòng xa” bởi họ khó lòng có thể chuyển từ hệ điều hành mã mở, như Android sang nền tảng đóng chỉ sau 1 đêm.

 

Hệ điều hành di động của Hàn Quốc sẽ là dự án mở, cho phép cộng đồng sử dụng giống như là bản chất hiện nay của Android.

 
Hàn Quốc “tính chuyện” đối đầu iOS và Android - 2
Thương vụ Google-Motorola khiến các hãng di động phải tính toán lại chiến lược lâu dài.

Hiện tác động từ kế hoạch của Hàn Quốc đến ngành công nghiệp di động vẫn chưa rõ ràng, nhưng điều này cũng cho thấy nước này đang tính con đường đi riêng cho các doanh nghiệp của mình. Mặc dù hiện tại hầu hết các nhà sản xuất điện thoại Android đều tỏ ra vui mừng với thương vụ Google-Motorola, quan chức Hàn Quốc này cho rằng suy nghĩ của các doanh nghiệp khác với những phát ngôn chính thức của họ. Ông này tiết lộ, Samsung đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình để gia nhập vào dự án phát triển OS mới sau khi Google tuyên bố mua lại Motorola.

 

Liệu kế hoạch mới này của Hàn Quốc có đặt dấu chấm hết cho nền tảng Bada của Samsung? Việc phát triển 2 nền tảng đồng thời có vẻ như sẽ gây ra nhiều tranh cãi, và nếu như Samsung nghiêm túc “thực thi” theo dự án của chính phủ thì Bada sẽ phải lặng lẽ “biến mất”. Tuy vậy, tất cả mới chỉ là phỏng đoán.

 

Khôi Linh

Theo PhoneArena