Hàn Quốc ráo riết đào tạo cảnh sát mạng

(Dân trí) - Hàn Quốc đang lên triển khai kế hoạch đào tạo 3000 cảnh sát mạng vào năm tới để bảo vệ các doanh nghiệp sau một loạt các vụ tấn công vào website của chính phủ và doanh nghiệp nước này.

Hàn Quốc ráo riết đào tạo cảnh sát mạng - 1

Hàn Quốc - đất nước có mức độ phổ thông Internet cao nhất thế giới.

Các nhân viên cảnh sát mạng sẽ được giao nhiệm vụ “bảo vệ thông tin các doanh nghiệp và ngăn ngừa việc rò rỉ những bí mật công nghiệp”, tờ Yonhap cho hay.

 

Trong những trường hợp bị tấn công, Cơ quan tình báo Hàn Quốc (National Intelligence Service – NIS) sẽ thành lập một nhóm lực lượng đặc biệt bao gồm các chuyên gia dân sự và chính phủ để chống lại các mối đe dọa từ thế giới ảo.

 

Trong cuộc họp của chính phủ hôm thứ Sáu vừa qua, Ủy ban truyền thông Hàn Quốc (KCC) nhấn mạnh dự án là một phần của các biện pháp an ninh mạng toàn diện của chính quyền tổng thống Lee Myung-bak.

 

Hiện Hàn Quốc cũng đã có một bộ phận quân đội chuyên phụ trách các vấn đề này.

 

Sự cần thiết cho tinh thần sẵn sàng chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố mạng lên cao như vậy sau khi các website chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc, Mỹ đã bị tấn công hàng loạt trong tháng 7 vừa qua. Riêng Hàn Quốc có 26 website bị tấn công bao gồm văn phòng Tổng thống, bộ Quốc phòng, Quốc hội, ngân hàng Shinhan…

 

Chưa có thiệt hại nhất định nào được công bố từ các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) đó.

 

Phía Hàn Quốc tỏ ra nghi ngờ Triều Tiên đứng đằng sau những vụ tấn công này song các nhà điều tra không thể dò ra được ai là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phá hoại đó.

 

Hàn Quốc là một trong những quốc gia kết nối nhất thế giới với 16 triệu thuê bao Internet băng rộng (95% hộ gia đình) chiếm hơn 1/3 dân số.

 

Tuy nhiên, các vụ tấn công mạng gần đây nhất đã dấy lên quan ngại rằng Hàn Quốc thiếu các biện pháp an ninh thích đáng và dễ bị đe dọa trực tuyến.

 

Kế hoạch mới của chính phủ sẽ đặt nhiệm vụ cơ quan tình báo quốc gia trong việc phản ứng với bất kỳ mối đe dọa mạng nào và theo hướng dẫn của cơ quan này, các cơ quan khác của chính phủ và khu vực tư nhân sẽ phải phối hợp theo nhu cầu cụ thể.

 

Bên cạnh việc huấn luyện cảnh sát để giám sát thế giới Web, KCC cho biết các trường học và công ty cũng sẽ được khuyến khích tăng cường đào tạo an ninh mạng để nâng cao nhận thức về khủng bố Internet.

 

Võ Hiền

Theo AFP/Koreatimes