Hài hước clip “mặt tối” của Google Glass khi sử dụng nơi công cộng

(Dân trí) - Đeo chiếc kính Google Glass và luôn miệng giao tiếp với chiếc kính thông minh này bằng giọng nói, đôi khi bạn sẽ trở thành “kẻ lập dị” trong mắt những người xung quanh…

Kính thông minh Google Glass là một trong những thiết bị công nghệ được kỳ vọng nhất hiện nay, mặc dù Google từng hứa hẹn phiên bản thương mại của sản phẩm sẽ được ra mắt trong năm nay nhưng có vẻ như chiếc kính này phải trễ hẹn sang năm tới.

Với Google Glass, người dùng sẽ có một thiết bị thông minh ngay trên mắt mình để giao tiếp với những người khác, tìm kiếm hay truy cập Internet… và các thao tác này đều có thể thực hiện bằng lời nói. 

Tuy nhiên, sẽ như thế nào nếu bạn liên tục ra lệnh cho Google Glass bằng lời nói, hay gọi điện với người thân… thông qua chiếc kính này ở chỗ đông người? Có thể bạn sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy bối rối vì tưởng rằng bạn đang nói chuyện với họ, thậm chí bạn có thể trở thành “kẻ lập dị” khi luôn miệng lẩm bẩm một mình.

Đó là những điều được xem là “mặt tối” của Google Glass được khắc họa trong clip hài hước dưới đây.

Trong đó Ed Basmaster, một nhân vật nổi tiếng với các clip hài hước trên Youtube, đã mang chiếc kính Google Glass và xuất hiện tại một siêu thị, sau đó giả vờ nói lớn những câu hỏi, các yêu cầu… với chính kính Google Glass và xem phản ứng của những người xung quanh. Không ít người đã cảm thấy bối rối và hiểu lầm khi tưởng rằng Basmaster đang nói chuyện với mình.

Dĩ nhiên điều này chỉ có thể xảy ra khi Google Glass vẫn còn là một sản phẩm khá mới và còn ít người có thể nhận ra thiết bị này. Nếu một ngày khi chiếc kính thông minh của Google trở nên thông dụng và phổ biến hơn thì việc mỗi người vừa đi vừa lẩm bẩm một mình như trong đoạn clip dưới đây có thể sẽ trở nên quen thuộc hơn và mọi người xung quanh sẽ không còn ngỡ ngàng hay ngạc nhiên.



Phạm Thế Quang Huy