Nhân tài Đất Việt 2014:

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu: Giải thưởng đặc biệt dành cho “chiến sỹ” tiên phong

(Dân trí) - Chiều 2/12, tại tòa soạn báo Dân trí, Nhà báo Phạm Huy Hoàn-Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã trao phần thưởng cho các giải thuộc lĩnh vực Khoa học và Môi trường. GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đánh giá cao sự tiên phong của đề tài đạt giải Môi trường.



Trong đêm trao giải tổ chức vào tối ngày 20/11 vừa qua, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Khoa học được trao cho TS. Hoàng Đức Thảo và các cộng sự với công trình “Nghiên cứu ứng dụng hào Kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn trong ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị Việt Nam”.

Công trình này đã được hội đồng khoa học đánh giá cao về giá trị thực tế, đóng góp đáng kể cho kinh tế đất nước.Sau nhiều năm, hiện công trình vẫn đang được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại nhiều đô thị trong cả nước. Năm 2013, Cty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) - đơn vị thực hiện công trình này đã được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) trao tặng giải thưởng Wipo dành cho doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2013.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu: Giải thưởng đặc biệt dành cho “chiến sỹ” tiên phong

Hào kỹ thuật bê tông cốt thép đúc sẵn thành mỏng có các vách ngăn để tạo ra các ô rãnh để bố trí lắp đặt phù hợp các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, có khả năng chống thấm nước, chống xâm thực, chống ăn mòn, khả năng chịu lực cao được sản xuất với chi phí thấp.

Ở lĩnh vực môi trường Ban tổ chức đã trao “Giải Đặc biệt tặng cho Nhà hoạt động bảo vệ Môi trường xuất sắc” tới ông Phạm Hồng Điệp - Nhà hoạt động bảo vệ môi trường xuất sắc đi tiên phong vận động chính quyền và nhân dân xây dựng khu dân cư xanh tại huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng.

Do bận công tác nên TS Hoàng Đức Thảo đã ủy quyền cho bà Đào Thị Thu Thảo – Giám đốc Công ty Busadco miền Bắc đến nhận thưởng. Cuộc gặp mặt và trao phần thưởng chiều ngày 2/12 diễn ra trong không khí đầm ấm và thân mật. GS.VS Nguyễn Văn Hiệu cũng có những chia sẻ để định hướng phát triển các đề tài đoạt giải trong tương lại. Đặc biệt, GS đánh giá cao sự tiên phong của đề tài đoạt giải Môi trường.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu: Giải thưởng đặc biệt dành cho “chiến sỹ” tiên phong

Nói về công trình đạt giải thưởng lĩnh vực môi trường GS.VS Nguyễn Văn Hiệu chia sẻ: “Giải thưởng về bảo vệ môi trường có tiêu chí đánh giá rất cao. Nó phải xây dựng được thành công một khu chung cư xanh, nghĩa là tất cả những loại phế thải đều được xử lý triệt để, tất cả khu đất trống được trồng cây, người dân có ý thức bảo vệ môi trường. Cho đến nay chưa nơi nào đạt được tiêu chí đó cả, quả thực đây là một việc hết sức là khó khăn. Bây giờ cần phải có những người chiến sỹ đi tiên phong, động viên cộng đồng dân cư, động viên tập thể quần chúng, thậm chí là chính quyền là đứng lên bảo vệ môi trường thiết thực. Năm nay mới chỉ là giải đặc biệt tặng cho người chiến sỹ đi tiên phong động viên khuyến khích, chính quyền nhân dân đứng ra bảo vệ môi trường và bản thân người đó rất hiểu tiêu chí và đồng hành cùng chính quyền, cùng nhân dân thực hiện bằng được các tiêu chí đó”

Nguyễn Hùng – Trọng Trinh