Google vào cuộc tìm kiếm sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness

(Dân trí) - Nessie, hay còn được biết đến với tên gọi “quái vật hồ Loch Ness” là sinh vật huyền bí nổi tiếng nhất thế giới. Mới đây, Google đã sử dụng những công nghệ của mình để tham gia cuộc tìm kiếm sự tồn tại của quái vật nổi tiếng này.

Quái vật hồ Loch Ness, thường còn được gọi là Nessie, là loài động vật chưa thể xác định được sống tại hồ Loch Ness, một hồ nước ngọt sâu trung bình khoảng 21-29 m, có nơi sâu đến 230 m, gần thầnh phố Invernes (Scotland). 

Rất nhiều cuộc tìm kiếm đã được tiến hành để tìm ra sự tồn tại của con quái vật này tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Mới đây, Google đã nhảy vào cuộc để tìm kiếm.

Hệ thống camera được Google gắn lên thuyền để chụp ảnh trên bề mặt nước
Hệ thống camera được Google gắn lên thuyền để chụp ảnh trên bề mặt nước

Google, với sự trợ giúp của các thợ lặn và chuyên gia địa phương, đã sử dụng công nghệ máy ảnh Street View của mình để chụp lại từng phần của hồ Loch Ness. Google đã gắn camera của mình trên những chiếc thuyền để thu thập hình ảnh bên trên bề mặt, và hợp tác với dự án Catlin Seaview Survey (chuyên nghiên cứu hiện trạng các rạn san hô dưới đại dương) để ghi lại hình ảnh bên dưới mặt hồ.

Hệ thống camera được Google gắn lên thuyền để chụp ảnh trên bề mặt nước
Dấu hiệu bí ẩn được tờ báo Telegraph phát hiện thấy trên mặt hồ Loch Ness từ những hình ảnh Google ghi lại

Những hình ảnh của Google ghi lại cả ở bên trên lẫn bên dưới mặt nước và sau đó được Google chia sẻ lên dịch vụ Street View của mình để người dùng trên toàn cầu có thể góp phần tìm kiếm những dấu hiệu khả nghi mà có thể liên quan đến quái vật hồ Loch Ness, cũng như có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ nổi tiếng thế giới này qua dịch vụ Street View của Google.

Tờ báo Telegraph của Anh sau đó đã phát hiện thấy một dấu hiệu khả nghi từ những hình ảnh mặt hồ Loch Ness được Google chia sẻ trên Street View. Hình ảnh này được phản ánh đến Google và bản thân “gã khổng lồ tìm kiếm” cũng cho biết rất bất ngờ trước hình ảnh được nhìn thấy.

“Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên trước dấu hiệu này”, một phát ngôn viên của Google của trả lời phản ánh của Telegraph. “Đó có thể là một khúc củi, một con chim hay... quái vật?”.

Việc Google tham gia vào công cuộc tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness nhằm kỷ niệm bức ảnh nổi tiếng nhất về quái vật hồ Loch Ness được đăng tải trên tờ báo Daily Mail vào 21/4/1934, được chụp bởi bác sĩ Wilson trong lúc đi nghỉ mát tại hồ Loch Ness.

Hình ảnh nổi tiếng nhất về quái vật hồ Loch Ness được xuất bản trên báo vào ngày 21/4/1934
Hình ảnh nổi tiếng nhất về quái vật hồ Loch Ness được xuất bản trên báo vào ngày 21/4/1934

Theo Google, quái vật Nessie là một trong những quái vật nổi tiếng nhất thế giới khi hàng tháng có đến 200.000 lượt tìm kiếm liên quan đến quái vật hồ Loch Ness và khoảng 120.000 thông tin và chỗ ở gần hồ Loch Ness để đến tham qua địa điểm này.

Cùng với việc thực hiện chiến dịch ghi lại hình ảnh về hồ Loch Ness, Google cũng đã thay đổi biểu tượng đặc biệt trên trang chủ của Google tại Anh hình ảnh ngộ nghĩnh về quái vật hồ Loch Ness, dựa trên hình ảnh nổi tiếng nhất về quái vật này.

Hình ảnh nổi tiếng nhất về quái vật hồ Loch Ness được xuất bản trên báo vào ngày 21/4/1934
Biểu tượng ngộ nghĩnh trên trang chủ của Google kỷ niệm 81 năm bức ảnh quái vật hồ Loch Ness nổi tiếng được xuất bản

Sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness vẫn đang là một điều bí ẩn chưa thể giải đáp. Bản ghi chép đầu tiên về người tận mắt chứng kiến quái vật là năm 1802. Đó là người nông dân Anderson, anh trong thấy một con quái vật rất to, dài chừng 45 m, trồi lên mặt nước. Tuy nhiên phải đến tận năm 1933, hình ảnh đầu tiên của quái vật Loch Ness mới được chụp lại. Từ đó cho đến nay, rất nhiều hình ảnh khác nhau của quái vật Nessie đã được các “thợ săn quái vật” chụp lại được, như một bằng chứng cho sự tồn tại của quái vật.

Người dùng cũng có thể tham gia vào công cuộc tìm kiếm quái vật Loch Ness trên Google Street View tại đây.

Video về quá trình “săn tìm” quái vật hồ Loch Ness của Google:



T.Thủy