Google thành lập bộ phận mới để phát triển công nghệ thực tế ảo

(Dân trí) - Google đang cho thấy sự đầu tư mạnh hơn vào công nghệ thực tế ảo khi vừa thành lập bộ phận mới, với nhiệm vụ chính là phát triển các sản phẩm sử dụng công nghệ thực tế ảo.

Công nghệ thực tế ảo được xem là công nghệ của tương lai, trong đó nhiều “đại gia công nghệ” cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, chẳng hạn Facebook chi 2 tỷ USD để mua lại hãng phát triển kính thực tế ảo Oculus VR, còn Microsoft cũng đã phát triển chiếc kính thực tế của riêng mình với tên gọi Holo Lens... chắc hẳn Google không thể ngồi yên.

Mới đây Google vừa thành lập một bộ phận mới trực thuộc công ty, có nhiệm vụ tập trung phát triển công nghệ thực tế ảo. Clay Bavor, Phó chủ tịch Quản lý sản phẩm của Google từ năm 2005 sẽ đứng đầu bộ phận mới thành lập này, với chức danh Phó Chủ tịch Bộ phận Thực tế ảo.

Clay Bavor, người sẽ chịu trách nhiệm phát triển công nghệ thực tế ảo tại Google
Clay Bavor, người sẽ chịu trách nhiệm phát triển công nghệ thực tế ảo tại Google

Clay Bavor là cái tên không quá xa lạ tại Google, từng nắm giữ nhiều vai trò quan trọng và đứng đầu nhóm phát triển nhiều sản phẩm được nhiều người biết đến tại Google như Gmail, Google Docs và Google Drive.

Chiếc ghế Phó Chủ tịch Quản lý sản phẩm của Clay Bavor để lại sẽ được Diane Greene tiếp quản. Trước đó Greene là thành viên Ban Giám đốc của Google và Phó chủ tịch bộ phận Doanh nghiệp đám mây của công ty. Trước đó, công ty mẹ Alphabet của Google đã chi ra 380 triệu USD để mua lại Bebop Technologies, công ty phần mềm đám mây do Greene sáng lập và đưa bà vào đội ngũ lãnh đạo của Alphabet.

Với việc thành lập bộ phận mới chuyên phát triển công nghệ thực tế ảo cho thấy Google muốn đầu tư mạnh hơn vào lĩnh vực công nghệ còn rất nhiều tiềm năng và được xem là công nghệ của tương lai này.

Những động thái gần đây của Google cũng cho thấy hãng đang hỗ trợ nhiều hơn cho công nghệ thực tế ảo, chẳng hạn vào cuối năm ngoái, Google cho biết trang chia sẻ Youtube sẽ bắt đầu hỗ trợ các video thực tế ảo, cho phép người dùng xem nội dung thực tế ảo trên Youtube bằng kính thực tế ảo.

Google Cardboard, chiếc kính thực tế ảo làm từ bìa cạc-tông độc đáo của Google
Google Cardboard, chiếc kính thực tế ảo làm từ bìa cạc-tông độc đáo của Google

Trước đó vào tháng 7/2014, Google đã bất ngờ giới thiệu Google Cardboard, chiếc kính thực tế ảo độc đáo được làm từ bìa cạc-tông và sử dụng smartphone như “đầu não” cho chiếc kính thực tế ảo này. Với việc thành lập bộ phận mới chuyên phát triển kính thực tế ảo, có vẻ như Google sẽ muốn phát triển hơn nữa sản phẩm thực tế ảo của mình, chuyên nghiệp và đa chức năng hơn, thay vì chiếc kính bằng bìa cạc-tông như Google Cardboard.

T.Thủy