“Google mua Motorola không phải vì bằng sáng chế”

(Dân trí) - Thương vụ thâu tóm Motorola của Google mới đây được giới công nghệ “giải mã” rằng mục đích chính của gã khổng lồ Internet là nhằm sở hữu 17.000 bằng sáng chế của Motorola. Tuy nhiên, CEO Eric Schmidt của Google vừa lên tiếng phủ nhận.

Theo giới phân tích, Google đã bỏ ra 12,5 tỷ USD để mua lại Motorola nhằm thu nạp một số lượng lớn bằng sáng chế của hãng này để tự bảo vệ mình trong cuộc chiến bản quyền với các đối thủ, như Apple và Microsoft.

 

Tuy nhiên, tại Hội nghị Dreamforce của trang Salesforce.com tổ chức ở San Francisco ngày 2/9, CEO Eric Schmidt khẳng định: “Chúng tôi mua lại Motorola không phải vì bằng sáng chế. Chúng tôi thực sự tin rằng đội ngũ Motorola sẽ có thể cho ra đời những sản phẩm đáng nể... Chúng tôi rất muốn được sở hữu dây chuyền sản phẩm đó, muốn được sử dụng thương hiệu Motorola, thiết kế sản phẩm cũng như các kỹ sư của họ. Những người đã từng tạo ra RAZR, chiếc điện thoại siêu mỏng nổi tiếng 1 thời”.

 

Ông này cũng tự tin về tương lai của sự kết hợp này. “Chúng tôi tin sẽ thành công bởi chúng tôi là những người tạo ra các ứng dụng Google Apps, và sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm ít nhiều sẽ gặt hái thành công”.

 

Tuy vậy, Schmidt cũng thừa nhận bộ sưu tập bằng sáng chế đắt đỏ của Motorola sẽ giúp Google và các đối tác Android có thể bảo vệ được chính mình trước các đối thủ.
 
“Google mua Motorola không phải vì bằng sáng chế” - 1
CEO Eric Schmidt của Google trong 1 bài phát biểu tại Hội nghị Thiết kế cuộc sống số (DLD) tổ chức ở Munich, tháng 1/2011.

 

Việc Google thâu tóm Motorola đã làm nhiều hãng không vui. “Samsung, HTC, LG chắc hẳn sẽ không lấy làm vui về sự kết hợp Google-Motorola, nhưng họ chưa t hể làm được điều gì bởi hiện doanh số smartphone của họ đang phụ thuộc vào Android”, Phó chủ tịch Gartner, Caroline Milanesi, nhận xét.

 

Với thực tế hiện nay, khi hệ điều hành Android đang được khoảng 40% người dùng smartphone tại Mỹ sử dụng, nhiều nhà phân tích cho rằng đối thủ của Motorola là HTC sẽ không dễ từ bỏ Android sau khi Google mua lại Motorola.

 

Martin Cooper, là người đã làm việc cho Motorola trong suốt 30 năm, và phát triển ra chiếc điện thoại di động đầu tiên, cho rằng: “Sự kết hợp này có thể sẽ giúp Motorola một lần nữa thành công”.

 

Theo khảo sát của NDP, tầm ảnh hưởng của Motorola trên phân khúc Android đã bị giảm mạnh, với thị phần giảm từ 44% trong quý II/2010 xuống còn 22% trong quý II/2011.
 
Khôi Linh
Theo International Business Times