Google có thêm “thành viên sáng lập” thứ 3?

(Dân trí)- Một người đàn ông tên Hubert Chang vừa đăng một đoạn video trên trang web chia sẻ Vimeo để “tiết lộ” với cộng đồng Internet rằng ông là 1 trong 3 thành viên sáng lập Google. Tuy nhiên, vấn đề hoài nghi là tại sao sau 11 năm, ông mới lên tiếng nói về việc này.

Trong đoạn video, Chang cho biết tháng 2/1997, ông đã giúp Sergey Brin và Larry Page thiết kế hệ thống tìm kiếm khổng lồ. Ông cũng tham gia viết thuật toán, lên kế hoạch kinh doanh và đặt tên công ty… Chang nói rằng ông phải từ bỏ tham vọng phát triển Google vì phải thực hiện mong ước của cha mình là hoàn thành luận án tiến sỹ tại trường ĐH New York.

Tuy nhiên, đại diện của Google cho rằng tuyên bố của Chang hoàn toàn không có thật nhưng người này không phủ nhận việc Page và Brin có gặp Chang hay không.

 

Đoạn clip của Chang cho biết hai thành viên sáng lập Google hiện là tỷ phú đã gặp ông hồi tháng 9/1997 để hỏi liệu ông có muốn ghi tên vào hồ sơ công ty nhưng ông đã từ chối vì còn phải tập trung học hành.

Chang cho biết giáo sư máy tính của trường ĐH Stanford là Rajeev Motwani là người đầu tiên giới thiệu ông với Brin và Page. Tuy nhiên, Motwani nói rằng đã trao đổi một vài e-mail với Chang nhưng ông khẳng định tuyên bố của Chang “hoàn toàn sai sự thật”.

 

Chang cho hay, năm 2002 sau  khi đã hoàn thành xong bằng tiến sỹ ông đã liên lạc với Brin và Page nhưng hai người này đã phớt lờ.

 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tại sao sau 11 năm, Chang mới tự nhận mình là người đồng sáng lập ra Google. Ông này đã từ chối trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn.

 

T.Vũ

Theo EconomicTimes