Global Knowledge đến Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 24/9, Global Knowledge, nhà cung cấp dịch vụ đào tạo về Công nghệ Thông tin hàng đầu trên thế giới đã chính thức xuất hiện tại Việt Nam bằng việc khai trương văn phòng mới tại Hà Nội.

 


Ông Takashi Ozawa, chủ tịch Global Knowledge Asia.

Ông Takashi Ozawa, chủ tịch Global Knowledge Asia.

Global Knowledge được thành lập năm 1995, có trụ sở chính tại Carolina, Hoa Kỳ, là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp về Công nghệ thông tin hàng đầu trên thế giới.

Riêng tại Đông Nam Á, văn phòng Global Knowledge được khai trương ngày 24 tháng 9 vừa qua là văn phòng thứ 5 sau các văn phòng tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippine và Thailand.

Phát biểu tại lễ khai trương văn phòng, ông Takashi Ozawa, chủ tịch Global Knowledge Asia nhấn mạnh rằng việc mở văn phòng tại Hà Nội là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. 

Global Knowledge cam kết mang đến cho Việt Nam những tri thức mới nhất và theo cách thức chuyên nghiệp thông qua hơn 3000 khóa học khác nhau trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bên cạnh các khóa học theo chuẩn quốc tế của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới IBM, ORACLE, CISCO, SAP... còn bao gồm các khóa học chuyên sâu và mới nhất về các xu hướng công nghệ mới như điện toán đám mây,dữ liệu lớn, thương mại điện tử, quản trị dự án, an toàn và an ninh thông tin.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông, chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam trong bài phát biểu chào mừng cho rằng đây là một sự kiện quan trọng, vì đây là lần đầu tiên một nhà cung cấp dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin quy mô toàn cầu có mặt chính thức tại Việt Nam.

PV