Giới trẻ nghiện Internet thường tự hành mình

(Dân trí) - Theo một khảo sát liên kết giữa Australia-Trung Quốc cho thấy giới trẻ nghiện Internet thường có xu hướng tự hành hạ thân thể, như tự đánh mình, kéo tóc, đấm hay thậm chí là hơ lửa vào người mình.

 
Giới trẻ nghiện Internet thường tự hành mình - 1

Mỹ và Trung Quốc đã phải mở trại cai nghiện Internet.
 
Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 1.618 thanh niên tuổi từ 13 đến 18 sống ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và cũng tiến hành thử “độ” nghiện Internet của lớp trẻ này.

 

Nghiện Internet được xem như là một chứng bệnh kể từ giữa những năm 1990 với các triệu chứng tương tự như những bệnh nghiện khác.

 

Cuộc kiểm tra đã nhận thấy khoảng 10% học sinh, sinh viên tham gia đều bị nghiện ở mức độ vừa phải, trong khi đó, 1% bị nghiện nặng.

 

Theo Tiến sỹ Lawrence Lam của trường ĐH Notre Dame Australia, những “con nghiện” Internet ở độ vừa phải có xu hướng tự “hành” mình nhiều gấp 2,4 lần so với những người không nghiện. Trong 6 tháng, những người này có thể “đánh” mình từ 1 đến 5 lần.

 

“Trong những năm gần đây, sự phát triển của Internet ở các nước châu Á đã khiến cho “vấn nạn” nghiện Internet trở thành một chứng bệnh trong giới trẻ”, các nhà nghiên cứu đã kết luận như vậy trong cuộc khảo sát in trên tập san Injury Prevention.

 

Nhiều cuộc nghiên cứu đã nhận thấy có mối liên kết giữa nghiện Internet, các triệu chứng tâm thành và bệnh trầm cảm trong giới trẻ.

 

Các chuyên gia diễn giải rằng nghiện Internet mang các triệu chứng rối loạn tâm lý, lo lắng, bồn chồn khi không online. Những triệu chứng này chỉ biến mất khi các “con nghiện” được lên mạng. Cứ bị ám ảnh bởi các hoạt động online cũng là dấu hiệu của nghiện Internet.

 

N.H.

Theo Reuters