Giật mình với điện thoại "không nguồn gốc" trong ngày mua sắm trực tuyến

(Dân trí) - Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu đã chính thức bắt đầu từ hôm nay 28/8, hứa hẹn thu hút người tiêu dùng và tạo thói quen mua sắm qua kênh thương mại điện tử. Tuy nhiên, khi truy cập vào website mua đồ công nghệ, người dùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi một sản phẩm không còn sản xuất từ "xa xưa" lại được chào bán với giá chưa đến 1 triệu đồng.

Với nhu cầu cần mua sắm một chiếc điện thoại cho bố mẹ sử dụng, anh Dũng (quận Phú Nhuận, TPHCM) đã chờ đợi đến ngày mua sắm trực tuyến mùa thu năm nay để mua sắm.

Anh Dũng cho biết: "Mình biết thông tin ngày 28/8 sẽ diễn ra ngày mua sắm mùa thu nên mình chờ đợi vì nhiều khuyến mãi và nghe đâu có đến 50.000 sản phẩm. Tuy nhiên, thật sốc khi vào khu vực mua sắm điện thoại, đa phần điện thoại đến từ Trung Quốc và thậm chí lại có điện thoại cổ của Nokia chỉ bán dưới 1 triệu đồng."

Nói rõ hơn, anh Dũng cho hay, trong khu vực điện thoại di động đang chào bán Nokia 6681 với hình chiếc điện thoại "nồi đồng cối đá" của Nokia. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sản phẩm này đã ngưng sản xuất từ khá lâu rồi thì lấy đâu hàng thật mà bán cho người dùng với số lượng lớn???

screen-shot-2015-08-28-at-9-59-57-am-19679

Trước điều này, trao đổi với Dân trí, một dân chơi điện thoại cổ có tiếng tại TPHCM cho biết: "Tấm hình này là dòng Nokia 3XXX của Nokia chứ không phải là Nokia dòng 6XXX. Đồng thời, nếu là Nokia 6681 thì đây cũng là chiếc Symbian có 3G của Nokia. Tất nhiên, hai dòng này đã ngưng sản xuất từ rất lâu và theo kinh nghiệm của tôi thì trên thị trường còn bán chỉ là hàng dựng và thường hay được gọi là hàng "cỏ" với chất lượng hên xui."

screen-shot-2015-08-28-at-10-00-09-am-89886

Bên cạnh chiếc Nokia 6681, tại khu vực điện thoại di động còn có sự xuất hiện của dòng sản phẩm đình đám một thời của Motorola là Razr V3i. Đây là chiếc điện thoại phổ thông siêu mỏng với chất liệu kim loại và từng làm mưa làm gió vào những năm 2004 trở lại và đã ngưng sản xuất từ khá lâu. Tuy nhiên, "chúng" lại đang được rao bán là hàng mới ngay trên trang mua sắm trực tuyến mua thu với giá khá "hời" chỉ 799 nghìn đồng. 

Theo chuyên gia đồ cổ cho biết: "Với sản phẩm này là mới hoàn toàn thì giá trị của nó rất cao và số tiền bỏ ra mua không hề nhỏ, thậm chí khó tìm được một sản phẩm còn nguyên vẹn chứ huống hồ chi là mới 100%. Tất nhiên, giá của máy mà dưới  1 triệu đồng thì đảm bảo không phải hàng thật chứ đừng nói đến là hàng cổ."

Bên cạnh đó, những người quan tâm tới điện thoại cũng sẽ nhận thấy trên trang web của ngày mua sắm trực tuyến có sự xuất hiện của các dòng sản phẩm mang tên Land Rover - nhái theo thương hiệu của một dòng xe sang. Những chiếc điện thoại này được chào bán với mức giá dưới 500 ngàn đồng với quảng cáo pin khủng tích hợp lên đến 12.000 mAh. 

Đây thực chất là những sản phẩm không được phân phối chính thức bởi các đơn vị bán lẻ uy tín nào vì nguồn gốc xuất sứ của sản phẩm cũng như chất lượng bên trong không đảm bảo. Những sản phẩm mang tên Land Rover như Land Rover A8+, A8 hay A9+ được chào bán nhan nhản trên mạng và được nhiều dùng trên các diễn đàn lớn cảnh báo tránh dùng để đảm bảo an toàn.

Trong cảnh báo chung của cộng đồng yêu công nghệ, chất lượng PIN trên dòng máy này không an toàn và chưa được kiểm chứng rõ ràng. Hơn hết, dung lượng PIN quá cao sẽ dễ gây ảnh hưởng không tốt đến người dùng.

Theo khảo sát của Dân trí, dung lượng PIN hiện nay được khuyến cáo sử dụng an toàn chỉ ở mức dưới 6.000 mAh, trong khi nguồn PIN này được ghi là 12.000 mAh. Đây là điểm rất quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Một chuyên gia trong ngành đã từng cảnh áyMbáo rằng về tình trạng PIN hiện nay: "Nhiều thương hiệu vẫn chưa có sự đổi mới về pin bởi 2 vấn đề hạn chế: đầu tiên là pin dung lượng càng cao đòi hỏi cục pin sẽ phình to hơn, gây khó khăn trong thiết kế, tính thẩm mỹ của sản phẩm. Nhưng đó chỉ là một phần bề nổi, điều quan trọng nhất là yếu tố thứ 2: Pin càng lớn, nếu sự ra cháy nổ sẽ có sức công phá rất lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người tiêu dùng, chưa kể bức xạ phóng điện từ… Do đó, các thương hiệu lớn đều phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng trước khi tung sản phẩm ra thị trường."

Ngoài ra, trên website của ngày mua sắm mùa thu còn có khá nhiều dòng sản phẩm được xếp vào hàng cổ như Blackberry 8700 và một số dòng sản phẩm phổ thông đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, những dòng sản phẩm cao cấp được bảo chứng bởi các chuỗi bán lẻ uy tín như Thế giới Di động, Nguyễn Kim lại khá ít ỏi. Chưa kể nguồn sản phẩm di động không mấy phong phú và giá bán vẫn không thật sự hấp dẫn đối với một ngày mua sắm trực tuyến có nhiều khuyến mãi. 

Quay trở lại ngày mua sắm trực tuyến, theo công bố từ BTC cho biết, ngày mua sắm trực tuyến mùa thu năm nay có 50.000 sản phẩm khuyến mãi, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dùng. Sự kiện lần này nằm trong kế hoạch triển khai Ngày mua sắm trực tuyến của Việt Nam sẽ diễn ra vào Thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2015. Thông qua sự kiện, BTC mong muốn sẽ tạo ra thói quen cho người dùng mua sắm trực tuyến, thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.

Mặc dù định hướng rất tốt trong việc thay đổi hành vi mua sắm của người dùng nhưng "những con sâu đang làm rầu nồi canh" này đang phá hoại bao nhiêu công sức mà chương trình đặt ra. Thiết nghĩ, những chương trình mua sắm trực tuyến cần loại bỏ những đơn vị cung cấp các nguồn hàng không chất lượng, nhằm làm trong sạch nguồn hàng hóa trên Internet và giúp người dùng mua sắm với sản phẩm chất lượng mà giá phải chăng.

Quốc Phan