Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015: Trò chuyện với vị giám khảo trẻ tuổi nhất

(Dân trí) - Là một trong những tri thức trẻ trở về nước làm việc sau nhiều năm học tập nghiên cứu tại nước ngoài, Lê Sỹ Vinh đã hoàn thành luận án tiến sĩ công nghệ thông tin tại ĐH Heinrich Heine (CHLB Đức) khi mới 25 tuổi. Năm 2015, PGS.TS Lê Sỹ Vinh được Ban tổ chức Giải thưởng NTĐV tín nhiệm mời làm thành viên Hội đồng chấm sơ khảo.

Mặc dù mới năm đầu tham gia làm Ban giám khảo Giải thưởng NTĐV 2015 và cũng là thành viên trẻ tuổi nhất nhưng PGS.TS Lê Sỹ Vinh đã thể hiện được “đẳng cấp” của mình trong quá trình đánh giá về các sản phẩm dự thi. Mỗi lời nhận xét đánh giá của anh đều khá chi tiết và nhận được sự đồng tình từ các thành viên giám khảo còn lại.

Thưa PGS Lê Sỹ Vinh, anh có thể chia sẻ đôi chút về cảm giác của mình khi nhận được lời mời làm thành viên của Hội đồng chấm sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt?

PGS.TS Lê Sỹ Vinh: Thật vinh dự cho mình khi được Ban tổ chức gửi email mời tham gia Hội đồng giám khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Mình cũng làm việc với các thành viên của Ban tổ chức nhiều năm ở các hoạt động khác nhau liên quan đến Công nghệ Thông tin (CNTT). Bên cạnh đó mình cũng tham gia tư vấn nhiều hoạt động về CNTT cho nên cảm thấy vui và phù hợp khi là thành viên Ban giám khảo.

PGS.TS Lê Sỹ Vinh - Gương mặt mới trong Hội đồng chấm sơ khảo Giải thưởng NTĐV lĩnh vực CNTT
PGS.TS Lê Sỹ Vinh - Gương mặt mới trong Hội đồng chấm sơ khảo Giải thưởng NTĐV lĩnh vực CNTT

Anh đánh giá như thế nào đối với các sản phẩm dự thi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay? 

PGS.TS Lê Sỹ Vinh: Theo đánh giá của mình thì các  sản phẩm dự thi năm nay rất đa dạng, phong phú. Nhiều sản phẩm rất hay và hữu ích. Từ những sản phẩm với những ý tưởng rất đơn giản để giúp đỡ mọi người cảnh báo trong những tình huống khẩn cấp, cho đến những sản phẩm có hàm lượng chất sám cao như thiết kế chíp hay định vị dựa vào đa hệ thống vệ tinh.

Điều mà anh cảm thấy thú vị nhất đối với các sản phẩm dự thi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay là gì? 

PGS.TS Lê Sỹ Vinh: Nói chung là nhiều sản phẩm có chất lượng tốt và có khả năng ứng dụng cao trong thực tế. Mình nghĩ nhiều sản phẩm có thể tiếp tục phát triển thành các sản phẩm thương mại và tạo ra các công ty khởi nghiệp (startup) trong tương lai gần.  Có những sản phẩm đã có cả 100 nghìn người dùng và rất hữu ích.

 Là một giám khảo trẻ và năm đầu tham gia, vậy khi ngồi cùng với các thành viên kinh nghiệm nhiều năm tham gia Nhân tài Đất Việt anh có cảm thấy khó khăn gì hay không?

PGS.TS Lê Sỹ Vinh: CNTT là một lĩnh vực phát triển rất nhanh và rất nhiều người trẻ tham gia vào các hoạt động về CNTT. Mọi người trong hội đồng đều rất vui vẻ, các thành viên trong hội đồng thì thảo luận dân chủ, phân tích ưu, nhược điểm của từng sản phẩm dự thi một cách  thẳng thắn.

 

PGS.TS Lê Sỹ Vinh cùng các thành viên giám khảo khác đánh giá sản phẩm dự thi ở vòng sơ khảo
PGS.TS Lê Sỹ Vinh cùng các thành viên giám khảo khác đánh giá sản phẩm dự thi ở vòng sơ khảo

Có thể thấy ở vòng chấm sơ khảo vừa qua anh là người luôn cân nhắc đối với từng sản phẩm. Dường như việc mới chỉ đọc hồ sơ sản phẩm để đánh giá đối với anh là chưa đủ mà cần có một cuộc "phản biện" trực tiếp với tác giả? 

PGS.TS Lê Sỹ Vinh: Việc đọc hồ sơ và thảo luận trong Ban giám khảo cũng đủ giúp xác định các sản phẩm tốt lọt vào vòng chung khảo. Việc nghe tác giải trình bày và đối thoại trực tiếp ở vòng chung khảo sẽ giúp Ban giám khảo hiểu hơn về ưu điểm cũng như các hạn chế của sản phẩm, cũng như hiểu hơn các vấn đề kĩ thuật chưa rõ. Qua đối thoại trực tiếp với tác giả, các thành viên Ban giám khảo cũng sẽ cố gắng đóng góp ý kiến để các sản phẩm dự thị không chỉ đơn thuần là “đạt giải” mà còn tiếp tục phát triển thành các sản phẩm thương mại tốt trong tương lai gần.

Có điều gì mà anh cảm thấy nuối tiếc một sản phẩm nào đó mà chưa được Hội đồng đưa vào vòng chung khảo năm nay hay không? 

PGS.TS Lê Sỹ Vinh: Mình thấy có một số ý tưởng cũng hay, tuy nhiên nhóm tác giả chưa được đầu tư đủ thời gian cho nên chưa lọt được vào vòng chung khảo năm nay. Mình rất hi vọng các nhóm tác giả tiếp tục đầu tư công sức cho các ý tưởng và sản phẩm của mình để tiếp tục dự thi vào năm sau.

Xin cảm ơn PGS.TS Lê Sỹ Vinh!

Nguyễn Hùng (thực hiện)

(Email hungns@dantri.com.vn)