Giải mã nguyên do Apple phát đơn kiện HTC

(Dân trí) - Đơn kiện HTC của Apple và cả cuộc chiến pháp lý căng thẳng với Nokia khiến giới phân tích cho rằng “Quả táo” dường như đang rất hoang mang trước sức lan tỏa của các đối thủ sử dụng hệ điều hành Google Android.

HTC chỉ là “con tốt thí” trong cuộc chiến Apple-Google

 

Theo giới phân tích, Apple phát đơn kiện HTC chẳng qua là “đánh” từ xa Google bởi nhà sản xuất điện thoại Đài Loan này là thành viên tích cực nhất trong liên minh Mã nguồn mở di động Android.

 

PCWorld cho rằng đơn kiện đã thể hiện một điều rằng Apple đang “lo sợ, bất an và hoài nghi” trong thế giới Android. HTC là kẻ thế chân trong cuộc chiến này, Google mới là mục tiêu. Tuy vậy, Apple không hề nhắc đến Google trong đơn kiện của mình.

 

Rõ ràng Apple đã thu được một khoản tiền kếch xù kể từ khi tung ra thị trường điện thoại iPhone. Nếu Apple may mắn và thắng thế trong cuộc chiến nhằm ngăn chặn điện thoại HTC bán trên đất Mỹ thì hãng này còn kiếm bộn hơn nữa, cho dù là lệnh cấm tạm thời.

 

HTC là hãng đầu tiên sản xuất điện thoại Android và cũng là hãng thể hiện sự “tận tụy” với hệ điều hành của Google. Nhà sản xuất đến từ Đài Loan này còn đứng ra sản xuất điện thoại Google Nexus One và Droid Eris.

 

Đơn kiện mà Apple phát đi từ đầu tuần này cho rằng HTC vi phạm 20 bằng sáng chế của hãng. Nếu Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) hỏa tốc thông báo lệnh cấm Nexus One tại nước này thì các nhà lãnh đạo của Apple sẽ “con tim đã vui trở lại”. Không có gì khó hiểu bởi Apple sẽ “thừa thắng xông lên” để “bù đắp” cho người dùng ở nước này bằng một chiếc điện thoại khác của mình.

Động thái của Apple đủ cho thấy một điều cuộc cạnh tranh giữa Apple và Google đã trở nên căng thẳng. Hai ông lớn này đã đối đầu nhau từ năm ngoái kể từ khi Google tung ra hệ điều hành di động Android và hệ điều hành Chrome OS cho netbook

HTC - “nỗi đau” kéo dài
 
 
Giải mã nguyên do Apple phát đơn kiện HTC - 1
Hình ảnh của điện thoại HTC tại Mỹ sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

 

Đơn kiện HTC của Apple sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hãng sản xuất điện thoại Đài Loan trong thời gian tới nhưng về lâu dài, nó sẽ ngấm ngầm phá hỏng mối quan hệ giữa HTC với các đối tác tại thị trường trọng điểm Mỹ. Hơn nữa, HTC sẽ gặp nhiều trở ngại trên thị trường smartphone vốn ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

 

Khoảng 1 nửa doanh thu của HTC đến từ Mỹ - thị trường bán smartphone kèm với các dịch vụ của các nhà cung cấp, như T-Mobile. HTC sản xuất hợp đồng điện thoại Nexus One cho Google; và hãng cũng sản xuất điện thoại mang thương hiệu riêng của mình.

 

“Trong thời gian ngắn, đơn kiện này chỉ gây ảnh hưởng rất nhỏ”, Jeff Pu, một nhà phân tích của công ty chứng khoán Fubon Securities (Đài Loan), cho hay, vụ kiện này sẽ kéo dài ít nhất là 3-4 năm. “Tuy nhiên, về lâu dài, nhiều hãng viễn thông tại Mỹ sẽ thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm của HTC để phân phối vì sợ bị liên lụy vào vấn đề pháp lý. Hoặc thậm chí, các đối tác sẽ yêu cầu giảm giá hợp đồng để bồi thường rủi ro”.

 

Nhắm vào HTC có nghĩa là Apple đang tấn công vào công ty được giới phân tích đánh giá là một trong những công ty công nghệ có tổ chức nhất xứ Đài. Khởi đầu là hãng sản xuất laptop khá khiêm tốn năm 1997, HTC giờ đã trở thành tập đoàn công nghệ lớn dưới sự quản lý của đồng sáng lập kiêm chủ tịch Cher Wang. Bà Wang là con gái của ông Wang Yung-ching, ông chủ dầu mỏ quá cố - một trong những người đàn ông giàu nhất Đài Loan.

 

HTC hiện đang giữ 4,6% thị phần trên thị trường smartphone, trong khi đó, Apple chiếm 14,4%. Dẫn đầu vẫn là Nokia với 38,9%, tiếp sau là RIM - 19,8%. Apple cũng đang gây khó dễ với Nokia về vấn đề bản quyền.

 

N.H.

Theo PCWorld, The NewYork Times