Giấc mơ website của người khiếm thị

(Dân trí) - Website tamhonvietnam.net được xây dựng với mong muốn trở thành một cổng thông tin thân thiện, hiệu quả, giải quyết các khó khăn của người khiếm thị trong việc tiếp cận internet.

Sáng nay, 27/1, TW Hội người mù Việt Nam đã nhận bàn giao bản thử nghiệm website tamhonvietnam.net từ Ban quản lý dự án “Xây dựng và triển khai website cho người khiếm thị - tamhonvietnamnet”. Tham dự lễ bàn giao có đại diện Ban giám hiệu trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đại diện Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Hội người mù Việt Nam, Hội người mù thành phố Hà Nội.
 
Giấc mơ website của người khiếm thị - 1
Tamhonvietnam.net bản thử nghiệm được bàn giao cho Hội người mù Việt Nam sáng nay, 27/1.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, tác giả dự án tamhonvietnam.net cho biết, mục tiêu của dự án là xây dựng một cổng thông tin thân thiện, hiệu quả, nhằm trợ giúp thông tin và chia sẻ kiến thức cho người khiếm thị. Website này được thiết kế theo các tiêu chuẩn được khuyến cáo bởi W3C, giúp người khiếm thị có thể dễ dàng truy cập thông tin nhờ các tương tác trên màn hình.

Bên cạnh đó website còn có khả năng tự động cập nhật thông tin mới từ các báo điện tử khác, giúp cho người khiếm thị dễ dàng tổng hợp các nguồn tin mà không cần mở nhiều trang web. Đặc biệt, với thư viện sách nói đang phát triển, cùng một forum mở, tamhonvietnam.net mong muốn sẽ xây dựng một cộng đồng nhân văn, hiểu biết và phát triển, với phương trâm: “Thông tin là của mọi người”.

Ngày 17/1 vừa qua, đề tài Bộ Thông tin và truyền thông “Xây dựng thử nghiệm mô hình trang thông tin điện tử có tích hợp dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận và sử dụng thông tin” đã được bảo vệ thành công với kết quả xuất sắc. Kết quả của đề tài này sẽ kết hợp với dự án để triển khai thử nghiệm trên tên miền tamhonvietnam.net.
 
Giấc mơ website của người khiếm thị - 2
Niềm vui của những người khiếm thị.

Tham gia từ những ngày đầu của dự án, bạn Thái Toàn Đạt - một tình nguyện viên chia sẻ: “Tamhonvietnam.net là nơi để em cũng như các bạn sinh viên khác được đóng góp một phần sức trẻ giúp cộng đồng. Em rất vui khi là người góp phần mang nguồn thông tin, tri thức đến cho những người khiếm thị cũng như cộng đồng nói chung.”

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng khi người khiếm thị Việt Nam đã có thêm một cổng thông tin thực sự tiếp cận, góp phần kết nối những người khiếm thị với cộng đồng hiệu quả hơn. Ông cho biết sẽ triển khai website đến Hội người mù các cấp để cộng đồng người khiếm thị nhanh chóng tiếp cận và sử dụng thành thạo cổng thông tin này.

Trong thời gian vừa qua, Dự án “Xây dựng và triển khai website cho người khiếm thị - tamhonvietnam.net” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của những hiệp sỹ cộng đồng như: Hiệp sỹ CNTT 2006 Khúc Hải Vân, hiệp sỹ CNTT 2005 Phạm Sơn Hà, Quả cầu vàng 2009 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang... cùng đông đảo các bạn trẻ, các tổ chức của người khiếm thị và cộng đồng thiện nguyện trong cả nước.

Tiến Nguyên