Ghé thăm “Hẻm Xéo” trong câu chuyện Harry Potter với Google Street Views

(Dân trí) - Nếu đã từng đọc câu chuyện về cậu bé phù thủy Harry Potter, hẳn bạn sẽ mong ước được một lần đến “Hẻm Xéo”, nơi các món đồ phù thủy được bày bán. Và giờ đây, dịch vụ Street View của Google đã giúp giấc mơ này trở thành sự thật.

Nếu đã từng đọc câu chuyện về cậu bé phù thủy Harry Potter, hẳn nhiều người sẽ đồng ý rằng “Hẻm Xéo”, nơi bày bán các món đồ phù thủy, là địa điểm thú vị và đặc biệt mà các độc giả mong ước được ghé thăm nhất.

“Gã khổng lồ tìm kiếm” Google cuối cùng cũng đã biến giấc mơ thành hiện thực, khi cho phép người dùng ghé thăm “Hẻm Xéo” bằng dịch vụ xem đường Google Street View của mình.

Một góc “Hẻm Xéo” từ Google Street View
Một góc “Hẻm Xéo” từ Google Street View

Dĩ nhiên, trên thực tế, “Hẻm Xéo” không hề tồn tại ngoài đời thực, tuy nhiên dịch vụ Street View đã ghi lại những hình ảnh chi tiết của mọi ngóc ngách “Hẻm Xéo” trên trường quay của hãng phim Warner Bros Studio tại London. Đây chính là phim trường được sử dụng để quay 8 phần phim khác nhau của bộ phim về cậu bé phù thủy Harry Potter.

Được biết, “Hẻm Xéo” trên bộ phim của Harry Potter không phải là một sản phẩm đồ họa mà hãng phim Warner Bros Studio đã mất hơn 3 tháng để dựng nên phim trường thật và mất đến 6 tháng để tạo nên hơn 20.000 “sản phẩm ma thuật” để đặt trên các gian hàng có trong đó.

Dĩ nhiên, các nhà làm phim cũng đã phải sử dụng không ít hiệu ứng đồ họa để tạo nên sự sinh động và lồng vào khung cảnh “ma quái” cho “Hẻm Xéo” khi được lên hình.

Nếu là một fan hâm mộ của Harry Potter, hãy tự mình khám phá những ngóc ngách của “Hẻm Xéo” để phần nào được trải nghiệm trong cảm giác đắm chìm vào thế giới ma thuật của câu chuyện này. Bạn có thể ghé thăm “Hẻm Xéo” bằng cách truy cập vào đây sau đó nhấn vào hình ảnh của “Hẻm Xéo” có ở menu bên trái.

T.Thủy