Galaxy Nexus tiếp tục xuất hiện trên kệ hàng Google Play

(Dân trí) - Samsung vừa giành được một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến pháp lý chống lại Apple sau khi tòa án cấp cao hơn của Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán điện thoại Galaxy Nexus tại nước này theo phán quyết của một tòa án cấp thấp hơn trước đó.

Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa thể hết đau đầu vì máy tính bảng Galaxy 10.1, một trong sản phẩm hàng đầu của hãng chưa thoát khỏi lệnh cấm bán tạm thời mà tòa án cấp thấp đã đưa ra.

Apple đã cáo buộc Samsung, đối thủ đến từ châu Á vốn đang giữ vị trí số 1 về doanh số các thiết bị di động toàn cầu, có hành vi ngang nhiên sao chép những sản phẩm đình đám của họ là điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad.

Hồi tuần trước, thẩm phán của tòa án ở Bắc California (Mỹ) đã ra một lệnh cấm bán tạm thời các thiết bị di động Galaxy bị nghi ngờ sao chép các sản phẩm của Apple cũng như xâm phạm một số bằng sáng chế mà gã khổng lồ công nghệ Mỹ có quyền sở hữu. Phía Apple yêu cầu tòa án áp đặt lệnh cấm này cho tới khi diễn ra phiên tòa xét xử chính thức từ ngày 30/7.

Tòa án Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán tạm thời đối với điện thoại Samsung Galaxy Nexus
Tòa án Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán tạm thời đối với điện thoại Samsung Galaxy Nexus

Apple đã phát động một cuộc chiến bằng sáng chế trên quy mô toàn cầu từ năm 2010 với mục đích hạn chế sự "bành trướng" của hệ điều hành Android mà Google phát triển. Android là hệ điều hành di động phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Đối thủ của Apple khẳng định hãng này đang lạm dụng bằng sáng chế với tham vọng dập tắt sự cạnh tranh.

Apple và Samsung đang tiến hành các cuộc chiến pháp lý ở khoảng 10 quốc gia. Hai công ty này cáo buộc đối phương xâm phạm bằng sáng chế của mình giữa bối cảnh cả hai đều cố tranh giành vị trí tối cao trên thị trường các thiết bị di động đang tăng trưởng rất nhanh. 

Tòa án phúc thẩm Mỹ tuyên bố sẽ tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm đối với điện thoại Galaxy Nexus trong khi vẫn xem xét các luận cứ của Apple. Tòa cho Apple thời hạn cuối cùng là ngày 12/7 để kháng cáo.

Đây là những phán quyết mới nhất được tòa án đưa ra trong cuộc chiến dài hơi giữa Samsung và Apple nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của Samsung kể từ khi hãng phát hành các mẫu smartphone và máy tính bảng mới. Hôm qua (6/7), Samsung cho biết doanh số bán hàng ngoài sức tưởng tượng của smartphone đã giúp hãng đạt được lợi nhuận quý kỉ lục là 5,9 tỷ USD.

Hồi đầu tuần này, thẩm phán Lucy Koh ở tòa án San Jose, California (Mỹ) đã bác đơn kháng cáo của Samsung chống lại phán quyết mà chính thẩm phán này đưa ra vào ngày 26/6 với lệnh cấm bán máy tính bảng Galaxy Tab 10.1, một trong những đối thủ đáng gờm của iPad.

Cách đây một tuần, thẩm phán Koh cũng đưa ra lệnh cấm bán đối với điện thoại Galaxy Nexus của Samsung trước khi diễn ra phiên tòa xét xử chính thức.

Hồi năm ngoái, Apple đã đâm đơn kiện Samsung, cáo buộc hãng sản xuất điện tử Hàn Quốc sao chép "mù quáng" iPhone và iPad. Samsung đã bác bỏ cáo buộc này và phản đòn kiện ngược lại Apple.

Nhiều chuyên gia khẳng định chiếc máy tính bảng màn hình cảm ứng Galaxy của Samsung nhiều khả năng sẽ trở thành đối thủ chính của iPad, tuy nhiên, hiện nay vị trí của thiết bị này vẫn còn khá xa mới có thể đuổi kịp iPad.

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, Apple đã bán được hơn 13,6 triệu chiếc ipad, kiểm soát 63% thị trường máy tính bảng toàn cầu, theo nghiên cứu của công ty Display Search. Samsung bán được 1,6 triệu chiếc máy tính bảng, chiếm 7,5% thị trường.

Võ Hiền
Theo Reuters