Facebook Phone: Sai lầm tai hại?

(Dân trí) - Theo nhiều tin đồn gần đây, Facebook đã quyết tâm gia nhập thị trường điện thoại bằng mẫu smartphone của riêng mình. Tuy nhiên, nếu đây là sự thật, trang InformationWeek dự báo khả năng thất bại của Facebook sẽ đến rất nhanh.

Tin đồn về sự tồn tại của điện thoại Facebook lại xuất hiện, và lần này là từ một nguồn tin của tờ Thời báo New York. Một nhân viên giấu tên của Facebook và những người thân cận với mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã tiết lộ kế hoạch của hãng này sẽ tung ra thị trường smartphone của riêng mình trong năm tới. Dự án với tên mã “Buffy” đang được Facebook thực hiện rất nghiêm túc.

 

Theo Thời báo New York, dự án “Buffy” được Facebook bắt tay với HTC để thực hiện và hiện hãng này đã thuê một số kỹ sư từng tham gia sản xuất điện thoại iPhone của Apple.

 

Trả lời phỏng vấn của tờ InformationWeek, một đại diện của Facebook cho biết: “Chúng tôi vẫn đang làm việc trong ngành công nghiệp di động, với các hãng viễn thông và với các nhà sản xuất, công ty phát triển hệ điều hành và ứng dụng”. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là câu trả lời rất chung giống như cách hãng này từng trả lời với tờ AllThingsD vào năm ngoái.

 

Mới đây, hồi tháng 4, tờ DigiTimes cũng tiết lộ về kế hoạch của Facebook. Trang mạng này khoẳng định HTC đã quyết định tăng cường mối quan hệ với Facebook, thay vì đối tác trước đó là Google. Do đó, nhà sản xuất điện thoại Đài Loan sẽ sản xuất smartphone mang thương hiệu Facebook.
 
Facebook Phone: Sai lầm tai hại?

Điện thoại Facebook không được cho là quyết định khôn ngoan.

 

Lý do phía sau quyết định này, theo DigiTimes, là bởi vì HTC cảm thấy bất an khi mà mối quan hệ giữa Google và Samsung ngày càng khăng khít. HTC chính là hãng sản xuất ra Nexus One - là chiếc điện thoại đầu tiên của Google. Tuy nhiên, Samsung lại được Google chọn lựa để sản xuất 2 mẫu điện thoại tiếp theo của hãng - Nexus S và Galaxy Nexus. Điều đáng nói nữa là nguồn tin từ các nhà cung ứng cho thấy Samsung lại tiếp tục được Google lựa chọn để sản xuất chiếc điện thoại thứ 4. Và, một động thái nữa của Google cũng đã tác động đến mối quan hệ với HTC đó chính là quyết định mua lại Motorola. HTC dường như đã nhận thấy được sự xáo trộn, và hãng đang cần phải tìm một đối tác khác trên thị trường smartphone để giữ được vị thế của mình.

 

Dù Facebook chưa lên tiếng khẳng định, như hai nguồn tin trên cũng ít nhiều có cơ sở. Bởi Facebook không còn muốn chỉ đơn thuần là hãng phát triển ứng dụng cho những sản phẩm đỉnh cao, và HTC cũng không muốn phụ thuộc vào Google và Microsoft. Vì thế, sự kết hợp giữa 2 hãng này là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, khó khăn là điều hiển hiện trước mặt Facebook bởi 1 lý do rất quan trọng: Thị trường không thể nào hỗ trợ thêm một hệ điều hành smartphone nào khác, ngoài Android, iOS, và Windows Phone.

 

Thị trường smartphone đã phân cấp vị thế cho các nền tảng di động trong suốt 2 năm qua. Symbian và Palm/webOS đã gần như bị “khai tử”, 2 “ông vua” Android và iOS đang tung hoành , Windows Phone chập chững chinh phục người dùng, trong khi đó, RIM một thời giữ “ngôi vương” trên thị trường smartphone lại đang rơi vào ngõ cụt.

 

Vì thế, làm cách nào Facebook có thể chen chân vào thị trường di động bằng nền tảng của riêng mình?

 

Một số hãng đã cố gắng nhảy vào cuộc chơi này nhưng đều đã thất bại. INQ, một công ty của Anh, đã tung ra một loạt điện thoại với tên gọi “Facebook phone”. Tuy nhiên, sau một vài năm và qua vài thế hệ, INQ đã “ngã ngựa”, và rời khỏi thị trường khốc liệt này. Kết quả cũng tương tự với HTC khi mạnh tay tung ra thị trường điện thoại Facebook của riêng mình - Salsa và ChaChaCha, nhưng cả hai đều không thể trở thành sản phẩm đình đám.

 
Khôi Linh
Theo InformationWeek