Facebook mở tính năng “thông báo an toàn” trong vụ khủng bố tại Pháp

(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công hàng loạt khiến hơn 150 người chết tại thủ đô Paris, Pháp, Facebook đã mở tính năng “Safety Check” để giúp người dùng thông báo với bạn bè, người thân của mình an toàn.

 


Người dùng có thể tự thông báo An toàn hoặc bạn bè, người thân đánh dấu An toàn cho họ.

Người dùng có thể tự thông báo "An toàn" hoặc bạn bè, người thân đánh dấu "An toàn" cho họ.

 

Để sử dụng tính năng này, những người dùng ở trong các khu vực bị tấn công hàng loạt tại Pháp hãy truy cập vào trang web Facebook Safety Check page và nhấn vào thông điệp “An toàn”. Ngoài ra, người dùng khác cũng có thể sử dụng tính năng này để thông báo "An toàn" cho những người thân đang ở khu vực bị ảnh hưởng trên Safety Check.

Trang web này sẽ đưa bạn vào danh sách những người an toàn tại Paris. Ngoài ra, trang Safety Check cũng cho phép người dùng đăng ký để nhận thông báo về những người bạn đã “check-in” an toàn trên Facebook.


Thông báo về tình trạng an toàn sẽ được gửi tới bạn bè và người thân.

Thông báo về tình trạng an toàn sẽ được gửi tới bạn bè và người thân.

 

Trước đó, Facebook cũng thể hiện sự nhanh nhạy của mình để góp sức cùng với cộng đồng trong vụ động đất và sóng thần tại Nhật năm 2011 và cả những vụ thảm hoạ động đất tại Nepal và Chile mới đây.

Khôi Linh