Facebook Home “ì ạch” chạm mốc 1 triệu lượt tải

(Dân trí) - Ứng dụng Facebook Home của mạng xã hội lớn nhất hành tinh chỉ mất 10 ngày đầu tiên để đạt 500.000 lượt tải nhưng gã khổng lồ này phải chờ đợi thêm 20 ngày nữa mới có thêm 500.000 người dùng tiếp theo.

Người dùng Facebook Home tăng chậm sau 1 tháng ra mắt.

Người dùng Facebook Home tăng chậm sau 1 tháng ra mắt.

Theo thống kê số lượt tải trên gian hàng Google Play, Facebook Home cuối cùng cũng đã đạt 1 triệu lượt tải trong vòng 1 tháng.

Facebook Home đã đạt cột mốc quan trọng này chỉ vài ngày sau khi ông Cory Ondrejka, Giám đốc bộ phận kỹ thuật di động cho biết dịch vụ mới của hãng đã gần đạt 1 triệu lượt tải.

Tuy nhiên, thành tích này của Facebook Home không gây ấn tượng như kỳ vọng ban đầu. Trong 10 ngày đầu tiên được phát hành, ứng dụng Facebook Home biến smartphone Android trở thành “điện thoại” Facebook đã đạt 500.000 lượt tải, nhưng con số này không đúng như kỳ vọng của giới công nghệ.

Tốc độ tải Facebook Home trong những ngày đầu tiên ra mắt đã khiến giới đầu tư thất vọng, và những ngày sau đó, ứng dụng mới của mạng xã hội lớn nhất hành tinh càng không tạo được sức hút đối với người dùng. Facebook Home đã mất 20 ngày tiếp theo để đạt thêm 500.000 lượt tải - tức gấp đôi thời gian của dấu mốc 500.000 lượt tải đầu tiên.

Mặc dù hiện tại Facebook có hơn 1 tỷ người dùng nhưng chỉ có 1 triệu người tìm đến dịch vụ mới nhất của hãng. Những con số không gây ấn tượng này càng khiến người dùng kém hào hứng. 

Facebook Home đã không gây ấn tượng với người dùng như những tin đồn trước đó về sản phẩm.

Facebook Home đã không gây ấn tượng với người dùng như những tin đồn trước đó về sản phẩm.

Facebook Home ngay sau khi ra mắt đã nhận được những phản hồi tiêu cực. Ứng dụng này chỉ nhận được đánh giá 2 sao từ hơn 16.000 người đánh giá trên gian hàng Google Play.

Facebook Home bị nhiều điểm trừ từ người dùng vì ứng dụng này vẫn gặp nhiều hạn chế và giới hạn trong tính năng. Nhiều người phàn nàn Facebook Home thường xuyên cập nhật thông tin mới từ Facebook nên thiết bị sử dụng nhanh chóng bị hết pin. Tuy nhiên, việc cập nhật thông tin trên Facebook vẫn gặp phải độ trễ lớn, thậm chí thông tin đã đăng tải sau nhiều giờ vẫn được hiển thị như thông tin mới nhất. Trong khi đó không ít người dùng cho rằng Facebook Home quá phức tạp và không khác biệt mấy so với ứng dụng Facebook trên Android.

Ngay sau đó, mạng xã hội này đã phát hành một bản nâng cấp cho Facebook Home nhằm khắc phục những phàn nàn từ người dùng. Tuy nhiên, có vẻ như động thái này đã quá muộn bởi cho đến thời điểm này Facebook Home vẫn chỉ cho phép những người dùng các smartphone cao cấp cài đặt, như HTC One, HTC One X, One X+, Samsung Galaxy S 3, Galaxy S 4, và HTC First, điện thoại Facebook do HTC sản xuất.

Trong buổi họp báo tại Mỹ diễn ra cuối tuần trước, ông Cory Ondrejka, hứa hẹn sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho Facebook Home trong vài tháng tới. Tuy nhiên, tại thời điểm đó liệu ai sẽ chờ đợi để tải Facebook Home?

Khôi Linh