Facebook chi tới 1 tỷ USD mua ứng dụng ảnh

(Dân trí) – Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã đồng ý mua lại Instagram, một ứng dụng chia sẻ ảnh di động phổ biến với cái giá cao ngất ngưởng 1 tỷ USD. Đây là thương vụ mua lại một ứng dụng di động cao nhất từ trước đến nay.

Trên website của mình, Facebook tuyên bố thương vụ mua lại Instagram được dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý này. Dù sở hữu Instagram nhưng ý định của công ty là giữ ứng dụng này độc lập với mạng xã hội Facebook. 

“Chúng tôi cần phải quan tâm đến việc giữ gìn và xây dựng những tính năng và thế mạnh của Instagram hơn thay vì chỉ cố gắng tích hợp tất cả mọi thứ vào Facebook”, Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Facebook khẳng định trên trang cá nhân. “Đó là lý do vì sao chúng tôi cam kết xây dựng và phát triển Instagram độc lập. Hàng triệu người trên khắp thế giới yêu thích ứng dụng Instagram và thương hiệu này đã gắn liền với nó. Và mục tiêu của chúng tôi là giúp phổ biến ứng dụng và thương hiệu này đến cho nhiều người hơn nữa”.

Facebook chi tới 1 tỷ USD mua ứng dụng ảnh
"Đại gia" Facebook không ngần ngại bỏ ra 1 tỷ USD, một số tiền khổng lồ để sở hữu Instagram 

Mark Zuckerberg đã mô tả thỏa thuận mua lại Instagram là cột mốc quan trọng đối với Facebook vì đây là lần đầu tiên họ mua lại thành công một sản phẩm và một công ty có nhiều người sử dụng đến vậy. Facebook hiện đang trong quá trình tăng cường thêm các tính năng cho mạng xã hội của mình khi công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO). Facebook có tham vọng sẽ thu về 5 tỷ USD qua đợt IPO này. Nếu mọi chuyện xảy ra như dự kiến, đây sẽ là đợt phát hành IPO lớn nhất trong lịch sử Internet và cũng là đợt huy động vốn lớn thứ 4 ở Mỹ. Theo nguồn tin thân cận với vấn đề thì đợt IPO này sẽ nâng giá trị của Facebook lên tới 100 tỷ USD.

Facebook chi tới 1 tỷ USD mua ứng dụng ảnh
Kevin Systrom và Mike Krieger, hai nhà đồng sáng lập Instagram

Instagram được phát hành lần đầu tiên và tháng 10/2010 do hai nhà phát triển Kevin Systrom và Mike Krieger. Ứng dụng này hiện đã có hơn 30 triệu người đăng kí sử dụng. Ban đầu, Instagram chỉ được cung cấp cho các thiết bị của Apple như iPhone, iPad nhưng hồi tuần trước, Instagram đã thêm phiên bản dành cho điện thoại Android.

Hiện tại, Facebook chưa có kế hoạch thực hiện thêm bất cứ vụ thâu tóm nào tương tự, Zuckerberg cho biết “Tuy nhiên việc mang lại trải nghiệm chia sẻ ảnh tốt nhất là lý do vì sao rất nhiều người yêu thích Facebook và chúng tôi biết điều đó sẽ mang hai công ty lại gần nhau”.

Võ Hiền
Tổng hợp