eBay chuẩn bị nói lời từ biệt Skype

(Dân trí) - Trang đấu giá trực tuyến đang lên kế hoạch sẽ bắt đầu bán cổ phiếu của bộ phận Skype vào đầu năm 2010. Động thái này được xem như là eBay “rao bán” Skype và có khả năng sẽ đút túi 2 tỷ USD.

Hai nguồn tin thân cận với kế hoạch của eBay cho biết như vậy. Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, eBay khó lòng kiếm được món hời từ việc rao bán eBay.

Hãng đấu giá trực tuyến eBay đã mua lại nhà cung cấp dịch vụ thoại Internet từ năm 2005 với giá 2,6 tỷ USD - là thương vụ mua bán lớn nhất thời đấy. John Donahoe, CEO của eBay từ năm ngoái, đã lên tiếng sẽ đánh giá lại xem dịch vụ thoại này có mang lại lợi ích cho công ty không, kể cả dịch vụ thanh toán trực tuyến PayPal vớic các khách hàng tham gia đấu giá.

 

“Có lẽ Skype sẽ làm ăn  tốt hơn khi hoạt động độc lập, có thể khai thác tối đa tiềm năng của nó”, Donahoe cho biết trong ngày 14/4 vừa rồi.

 

Ngày CEO Meg Whitman của eBay mua lại Skype, rất nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra không hài lòng bởi giá thành quá cao. Lúc đó giới phân tích đã nghi ngờ tuyên bố của eBay rằng khách hàng của họ sẽ giao dịch mua bán bằng những cuộc đàm thoại trên web.

  

Một nhà phân tích cho rằng, giá trị thực của Skype chỉ trong khoảng 1,7 tỷ USD, nhưng có thể eBay sẽ cố vớt vát lên mức 2 tỷ USD. Tuy nhiên, việc mua bán cổ phiếu của Skype sẽ không dễ dàng khi nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay.
 
 
eBay chuẩn bị nói lời từ biệt Skype - 1

eBay muốn trút gánh nặng Skype để giảm thua lỗ

 

Skype sẽ thuộc về tay ai?

 

Mặc dù eBay tuyên bố kế hoạch sẽ cổ phần hóa Skype thành công công ty độc lập, nhưng hai nguồn tin thân cận cho rằng hãng đấu giá vẫn sẵn sàng bán lại Skype cho một đối tác nào đó.

 

Các nhà sáng lập của Skype là Niklas Zennstrom và Janus Friis gần đây có ký hợp đồng với một số công ty tư nhân, trong đó có Kohlberg, Kravis, Roberts & Co, Providence Equity Partners và Elevation Partners, nhằm hợp tác với nhau.

 

Thông tin eBay cổ phần hóa Skype đã được phát đi nhưng chưa có ai tỏ ra mặn mà. Theo thời báo New York Times đưa tin tuần trước, các ông chủ của Skype cũng đang cố gắng tìm nguồn tài trợ 1 tỷ USD. Skype đã tính đến khả năng eBay sẽ rao bán mình nhằm “bỏ của chạy lấy người”.

 

Tuy nhiên, phát ngôn viên của eBay khẳng định hãng không có ý định bán Skype mà chỉ là cổ phần hóa bộ phận này. Theo người này, việc bán cổ phiếu sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2010.
 
T.Vũ
Theo Reuters