ĐTDĐ thông thường “vượt mặt” cả smartphone

(Dân trí) - Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường IDC nhận thấy một điều khá thú vị. Nhiều người dùng lại chọn mua ĐTDĐ thông thường với một tính năng nâng cao chứ không phải là điện thoại thông minh vì họ không thấy sự khác biệt nổi trội giữa hai loại.

Theo IDC, doanh số smartphone ở thị trường Tây Âu tăng 10% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, trong khi đó, điện thoại thường dân lại tăng trưởng hơn 7%.

 

“Điện thoại nhiều tính năng là “đủ dùng” với hầu hết người dùng. Đại đa số khách hàng thích tìm mua các model có chức năng chụp ảnh và tính năng đa phương tiện multimedia chứ không mấy “mảy may” đén các chức năng hiện đại, cao cấp đắt tiền của smartphone”, ông Andy Brown, nhà phân tích của IDC, nói. “Và các điện thoại thông minh liên tục trễ hẹn cũng làm hưởng đến doanh số của thị trường này”.

 

Hiện tại, hãng điện thoại Nokia đang chiếm lĩnh thị trường di động châu Âu. Trong quý II năm nay, Nokia đã chiếm tới 74% thị phần điện thoại trong khu vực. Hãng điện thoại lớn nhất thế giới tiếp tục tăng thị phần của các model điện thoại Symbian - báo hiệu nguy cơ đe dọa đến số phận của smartphone. Trong quý II, 98% điện thoại Symbian được gắn mác Nokia, so với con số 89% của cùng kỳ năm ngoái.

 

Theo số liệu của hãng nghiên cứu Gartner và IDC, trong khi Nokia vẫn giữ vị trí độc tôn (33,6%) trên thị trường điện thoại thì hãng điện thoại Mỹ Motorola đang có những bước tiến đáng kể - đạt 21,9% thị phần, tăng 4,2%.

 

Trong khi đó, Samsung đang phải vật lộn với những khó khăn chồng chất vì chính những model cao cấp lại khiến hãng này thất thế. Hãng điện tử Hàn Quốc đã để mất gần 2% thị phần trên toàn cầu nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với 11% thị phần.Trong 3 tháng qua, doanh số điện thoại di động đạt 229 triệu chiếc, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Gartner.

 

N.H

Theo TechWorld