ĐTDĐ “màu mè” lên ngôi tại CTIA 2008

(Dân trí) - Màu đen và bạc truyền thống được xem là “xưa rồi”, thay vào đó các hãng sản xuất điện thoại đua nhau trình làng những mẫu máy với các gam màu trẻ trung, như hồng, xanh, đỏ… Triển lãm không dây CTIA Wireless 2008 là nơi chứng kiến những “Vũ điệu” rực rỡ này.

Apple iPhone gam đỏ không xuất hiện tại Triển lãm kéo dài trong ba ngày tại Las Vegas nhưng thế giới di động vẫn rất sôi động. Những mẫu máy đầu tiên xuất hiện tại đây cho thấy các hãng sản xuất di động đang lấy cảm hứng thiết kế từ những thương hiệu thời trang lớn trên thế giới với những gam màu sáng, bắt mắt.

 

ĐTDĐ “màu mè” lên ngôi tại CTIA 2008 - 1

Moto Q9 c

 

Motorola, dù đang trong những ngày tháng khó khăn nhất, cũng góp mặt và tăng thêm “vị” cho thị trường di động bằng phiên bản điện thoại thông minh Q9 c Windows Smartphone màu vàng chanh.

 

Trong khi đó, Sony Ericsson cũng góp vui với “chú dế” Z950a 3 màu hồng, tím và đen. Z750a là điện thoại dáng gập hỗ trợ kết nối HSDPA, có màn hình ngoài OLED rất đẹp hiển thị thông tin người gọi và các thông tin khác cho chủ nhân dễ giao tiếp.

 

ĐTDĐ “màu mè” lên ngôi tại CTIA 2008 - 2

Sony Ericsson Z750a

 

Một góc gian hàng trưng bày của hãng Virgin Mobile thu hút tầm nhìn của khách tham quan bởi sự xuất hiện của nhiều mẫu điện thoại sặc sỡ, trong đó có màu xanh và xanh xám của điện thoại Kyocera Marbl - sẽ được bán trên gian hàng Wal-Mart - cùng LG Aloha long lanh màu hồng tươi trẻ và màu đỏ bốc lửa của điện thoại Cyclops.

 

ĐTDĐ “màu mè” lên ngôi tại CTIA 2008 - 3

Tai nghe Bluetooth Discovery 925 của Plantronics

 

Thậm chí các nhà bán lẻ tai nghe cũng “vào cuộc”. Tai nghe Bluetooth Discovery 925 của Plantronics cũng không chịu “nép mình”, rực rỡ xuất hiện trong “ngày hội” di động với hai màu hồng và vàng sang trọng. Tai nghe có khả năng hoạt động tốt sẽ được tung ra thị trường trong tháng 5 tới.

 

T.Vũ

Theo PCWorld