Đồng sáng lập Microsoft kiện nhiều “đại gia” công nghệ

(Dân trí) - Một công ty của nhà đồng sáng lập hãng Microsoft Paul Allen đã đệ đơn cáo buộc Apple, Google, Facebook và 8 công ty công nghệ lớn khác có hành vi vi phạm bằng sáng chế công nghệ.

Đồng sáng lập Microsoft kiện nhiều “đại gia” công nghệ - 1

Paul Allen.

Danh sách các công ty bị kiện còn có những cái tên AOL, eBay, Facebook, Netflix, Office Depot, OfficeMax, Staples, Yahoo và YouTube. Đại gia duy nhất trong lĩnh vực công nghệ thoát khỏi danh sách “bị cáo” là Microsoft.

 

Interval Licensing hiện đang nắm quyền kiểm soát các bằng sáng chế của Interval Reserach, một công ty nghiên cứu khoa học máy tính và truyền thông, được Allen cùng cộng sự David Liddle thành lập vào năm 1992 và đã đóng cửa vào năm 2000. Theo đơn kiện, Interval Research đã tuyển mộ hơn 110 nhà khoa học và kĩ sư hàng đầu trên thế giới về làm việc và sở hữu hàng trăm bằng sáng chế về tìm kiếm Internet và những đổi mới hiển thị.

 

Công ty Interval Licensing quả quyết rằng 4 bằng sáng chế đối với các công nghệ web cơ bản, là nền tảng của thương mại điện tử và tìm kiếm trên Internet mà Interval phát triển trong những năm 1990 đã bị các công ty trên xâm phạm trái phép.

 

Phản ứng trước vụ kiện trên, Google, Facebook và eBay cho biết họ sẽ chống lại các cáo buộc của Interval. Apple, AOL, Office Depot, Netflix và OfficeMax thì từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào về thông tin trên. Các công ty còn lại cũng giữ thái độ im lặng.

 

Trong đơn kiện được trình lên Tòa án Washington, Mỹ, công ty Interval yêu cầu được bồi thường và đòi các bị đơn phải chấm dứt các hành động vi phạm bản quyền sáng chế của mình.

 

Một phát ngôn viên của Google tuyên bố “Vụ kiện chống lại một số công ty sáng tạo nhất của nước Mỹ này đã phản ánh xu thế đáng buồn của những người đang cố gắng cạnh tranh trong tòa án thay vì ngoài thị trường. Sự đổi mới chứ không phải kiện tụng chính là cách mang đến cho thị trường các sản phẩm và dịch vụ có lợi cho hàng triệu người tiêu dùng trên khắp thế giới”.

 

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Interval là David Postman khẳng định vụ kiện là cần thiết để bảo vệ sự đầu tư của họ vào đổi mới.

 

“Chúng tôi không đòi bản quyền mà các công ty khác đã đăng ký, chúng tôi cũng không mua bản quyền của ai”, Postman nói “Đây là những phát minh của Interval và phục vụ Interval”.

 

Phát ngôn viên Andrew Noyes của Facebook lên án vụ kiện này “Chúng tôi tin vụ kiện này hoàn toàn vô căn cứ và chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ”.

 

Võ Hiền

Theo Reuters