Đồng sáng lập Apple cũng xếp hàng chờ mua iPhone 4S

(Dân trí) - Mặc dù lượng người dùng đứng xếp hàng chờ đợi trước các cửa hàng Apple Store để mua iPhone 4S không nhiều như khi chờ đợi các sản phẩm khác của Apple trước đây, tuy nhiên, đã có khá nhiều điều thú vị và hài hước xảy ra.

Đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak cũng xếp hàng mua iPhone 4S

Chắc hẳn rằng Steve Wozniak, nhà đồng sáng lập Apple có thể dễ dàng sở hữu 1 chiếc iPhone 4S, tuy nhiên, ông vẫn muốn trải nghiệm cảm giác của mình với hàng triệu người dùng Apple trên toàn thế giới bằng cách tham gia xếp hàng trước cửa hàng Apple Store để chờ mua iPhone 4S.

Được biết, Wozniak đã bắt đầu xếp hàng để chờ mua iPhone 4S vào ngày thứ 5, nghĩa là 1 ngày trước khi sản phẩm chính thức được bán ra và đã qua đêm trên vỉa hè để chờ đến sáng hôm sau.

Đồng sáng lập Apple cũng xếp hàng chờ mua iPhone 4S - 1
Steve Wozniak chọn cách ngồi chờ trước cửa hàng Apple Store như một khách hàng bình thường

Sự xuất hiện của nhà đồng sáng lập Apple này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người cùng tham gia chờ đợi trước cửa hàng Apple Store. Rất nhiều người đã nhận ra nhân vật nổi tiếng này và xin chụp ảnh chung.

“Tôi đã được chụp hàng ngàn bức ảnh” - Wozniak cười và nói - “Tôi ngồi đây và kiểm tra email bởi vì tôi không biết phải làm gì để trải qua suốt ngày hôm nay”.

Không chỉ vậy, nhiều người còn mang iPhone, iPod và iPad cho Wozniak để yêu cầu ông ký lên đó. “Bây giờ, chiếc điện thoại của bạn đã bị giảm giá trị nếu bạn có ý định bán nó” - Wozniak hài hước nói sau khi ký lên chiếc iPhone 4 của một người phụ nữ.

Các fan của Apple cũng gửi đến cho Wozniak những lời chia buồn về sự ra đi của Steve Jobs, người đã cùng Wozniak xây dựng nên Apple. Rất nhiều hoa, hình ảnh và những quả táo đã bị cắn dở vẫn được đặt trước cửa hàng Apple Store, chỉ cách nơi Wozniak ngồi ít bước chân.

Wozniak cho biết, lúc còn sống, Jobs và ông đã đồng ý với nhau rằng gửi hoa hay tổ chức các buổi tưởng niệm truyền thống là điều không cần thiết. Tuy nhiên, Wozniak cũng bày tỏ khá cởi mở việc ông cảm thấy nhớ người bạn, người đồng nghiệp của mình như thế nào.

Đồng sáng lập Apple cũng xếp hàng chờ mua iPhone 4S - 2
Wozniak được ưu tiên lên vị trí đầu tiên trong hàng chờ đợi

Wozniak biết rằng, ông có thể dễ dàng gọi một cuộc điện thoại đến Apple và sở hữu chiếc điện thoại iPhone 4S, thay vì phải xếp hàng chờ đợi, nhưng Wozniak không làm vậy. Wozniak cho biết ông đã không hỏi các đồng nghiệp tại Apple về sản phẩm mới vì ông không muốn làm mất đi sự háo hức và bất ngờ của mình.

“Tôi muốn trải nghiệm cảm giác của mình cùng những người hâm mộ khác” - Moziak nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Wozniak xếp hàng để mua sản phẩm mới của Apple. Trước đây, khi iPhone 3GS ra mắt năm 2009 và iPhone 4 ra mắt năm 2010, Wozniak cũng đã xếp hàng trước Apple Store để mua sản phẩm.

Một điểm đáng thú vị đó là Wozniak không đến sớm nhất, đồng nghĩa với việc ông không được đứng đầu hàng. Tuy nhiên, những fan hâm mộ đã cùng nhau đồng tình rằng ông xứng đáng được đứng ở đầu hàng chờ đợi để trở thành người đầu tiên được sở hữu iPhone 4S.

Một điều thú vị khác là Wozniak xếp hàng không phải để mua iPhone 4S cho mình, mà là cho vợ mình, Janet Hill. Ông cho biết đã từng đặt hàng trước 2 chiếc iPhone 4S, còn bây giờ ông muốn xếp hàng để mua thêm 1 chiếc khác cho vợ mình.

Video Wozniak ngồi đợi trước cửa hàng Apple Store:


Chờ trước cửa Apple Store 18 ngày để “xí chỗ” xếp hàng đầu tiên

Jessica Mellow, 26 tuổi, cùng người bạn của mình Kennen Thompson, 21 tuổi đã đứng xếp hàng trước cửa hàng Apple Store tại New York cách đây từ… 18 ngày để đảm bảo có được 2 vị trí đầu tiên để vào cửa hàng trong ngày iPhone 4S chính thức được bán ra.

Trong suốt 18 ngày chờ đợi, cả 2 đã phải trải qua những lúc thời tiết khác nhau, phải sử dụng những chiếc túi rác được quyên góp để giữ cho khô ráo vào những lúc trời mưa và phải ngủ trong túi ngủ bên vệ đường vào ban đêm.

Được biết, 2 người bạn thân này đã gặp nhau cách đây 3 năm, trong một buổi giới thiệu phim. Mellow làm nghề tự do và đang sở hữu cả iPhone 3GS và iPhone 4. Trong khi đó, Thompson tự mô tả mình là một “fan cuồng” của Apple, người sở hữu mọi sản phẩm của Apple và đã từng làm việc cho cửa hàng bán lẻ của “quả táo”.

Đồng sáng lập Apple cũng xếp hàng chờ mua iPhone 4S - 3
Jessica Mellow đã chờ đợi 18 ngày trước cửa Apple Store để trở thành người đầu tiên sở hữu iPhone 4S

Khi được hỏi tại sao cả 2 phải trải qua 18 ngày vất vả chờ đợi, cả 2 cho biết: “Đó chính là sự trải nghiệm”.

“Đó không phải là vấn đề về tiền bạc, cũng không phải về chiếc điện thoại, mà đó là sự trải nghiệm” - Mellow nói - “Chúng tôi muốn có một trải nghiệm vượt qua tất cả để đạt đến đích cuối cùng. Đó cũng là mục tiêu mà chúng tôi đã tự đặt ra cho mình”.

Cả Mellow và Thompson đã từ chối lời đề nghị mua lại vị trí đứng đầu hàng chờ đợi trước cửa hàng, với giá 1.500 USD, cũng như từ chối khoảng tiền 800 USD do một người hảo tâm quyên tặng do nghĩ họ là… người vô gia cư.

Bất chấp tất cả mọi khó khăn, cuối cùng 2 người bạn này vẫn bám trụ thành công và trở thành những người đầu tiên được sở hữu iPhone 4S trong ngày hôm qua, khi cửa hàng Apple Store chính thức mở cửa và bán chiếc iPhone thế hệ mới nhất này.

Mang theo… bò và dê để cùng xếp hàng chờ

Dillon Horowitz cũng là một trong những người đứng chờ để mua iPhone 4S trước cửa hàng Apple Store tại New York. Tuy nhiên, khác với trường hợp Jessica Mellow ở trên, bạn đồng hành của Horowitz lại là… một con bò mang tên Daizy, một con bê và một con dê sữa.

Đồng sáng lập Apple cũng xếp hàng chờ mua iPhone 4S - 4
Nhóm phát triển game The Milking App mang theo cả một chú bò…

Horowitz dự định sẽ tổ chức một buổi gặp mặt giữa những “bạn đồng hành” của mình với những người dùng đang xếp hàng để mua iPhone 4S, tặng cho họ những cốc sữa ấm và tạo cơ hội chụp ảnh cho những ai muốn chụp chung với những “nhân vật đặc biệt này”.

Đồng sáng lập Apple cũng xếp hàng chờ mua iPhone 4S - 5
… và dê đến xếp hàng để cùng chờ mua iPhone 4S

Mục đính của Horowitz chính là tận dụng cơ hội người sử dụng cùng nhau tập hợp lại trước sự kiện iPhone 4S ra mắt để quảng bá game The Milking App của mình, game có nội dung về những chú bò sữa dành cho nền tảng iOS.

Đây là lần đầu tiên, trong hàng chờ đợi để mua sản phẩm của Apple xuất hiện những “nhân vật đặc biệt” như thế này. Được biết, để mang theo những “bạn đồng hành” này, Horowitz đã phải trải quá một quá trình để xin cấp phép từ các cơ quan chức năng.

Phạm Thế Quang Huy