Đồng hồ thông minh Garmin chính thức vào thị trường Việt

(Dân trí) - Hãng sản xuất thiết bị định vị, theo dõi sức khỏe Garnin của Thụy Sĩ đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ ngày hôm nay 21/3. Lần ra mắt đầu tiên, Garmin giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước 5 dòng sản phẩm đồng hồ thông minh, giá từ 1,99 triệu đồng.

Đồng hồ thông minh Garmin chính thức vào thị trường Việt - 1

Ông Engelhard (Al) Sundoro, Giám đốc điều hành của Garmin khu vực Nam Á và Ấn Độ

Đại diện Garmin cho biết, hãng đã có mặt tại 50 quốc gia trên thế giới. Đầu tháng 1 năm 2017, Garmin đã thành lập văn phòng khu vực tại Singapore để quản lý hoạt động kinh doanh đang phát triển Ở thị trường Đông Nam Á và Nam Á. Đến nay, thương hiệu này đã hiện diện tại các quốc gia như Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ. Hôm nay, hãng này chính thức hoạt động tại Việt Nam và đại diện hãng cho biết, đây chính là thời điểm thích hợp để Garmin đẩy mạnh sự phát triển tại thị trường Việt Nam.

Ông Engelhard (Al) Sundoro, Giám đốc điều hành của Garmin khu vực Nam Á và Ấn Độ nhận định: “Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây. Điều này có nghĩa, người Việt Nam ngày càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn và cái thiện sức khỏe để có cuộc sống khỏe mạnh, tốt đẹp hơn. Vì thế, các sản phẩm của Garmin sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu của người Việt Nam trong thời gian tới. Chiến lược mà Garmin hướng tới tại thị trường Việt Nam là tập trung vào các dòng sản phẩm đồng hồ thể thao thông minh”.

Dòng sản phẩm đồng hồ thông minh của Garmin tại VN
Dòng sản phẩm đồng hồ thông minh của Garmin tại VN

Theo công bố từ Garmin, 5 sản phẩm đồng hồ thông minh mới nhất của hãng là Vivofit 3, Vivosmart HR, Vivosmart HR+, Vivoactive và Forerunner 35 sẽ bán ra thị trường Việt kể từ hôm nay.

Về mặt sản phẩm, Vivofit 3 là dòng đồng hồ thông minh có giá rẻ nhất là 1,9 triệu đồng. Thiết bị này giúp đo đếm các bước đi, tính toán lượng calo trong cơ thể, đo khoảng cách, cường độ/phút và hiển thị thời gian trong ngày. Đáng chú ý, pin sản phẩm này có thể sử dụng tới 1 năm.

Trong khi đó, mẫu đồng hồ Garmin có giá cao nhất là Vivoactive, được bán ra tại Việt Nam là 5,99 triệu đồng. Dòng sản phẩm hỗ trợ màn hình cảm ứng, đi kèm các ứng dụng hỗ trợ cho hoạt động thể thao như đi xe đạp, chơi gôn, bơi lội... Máy có dung lượng pin lên tới 3 tuần ở chế độ thường và 10 giờ liên tiếp nếu mở kèm chế độ GPS.

Gia Hưng