Điện thoại “rởm” làm thất thoát hàng tỷ USD

(Dân trí) - Mỗi tháng hơn 1 triệu điện thoại di động rởm được bán ra tại Ấn Độ. Những hãng sản xuất điện thoại hàng đầu, Nokia, Sony Ericsson và Samsung đều bị “cắn xén” hàng tỷ USD vì những điện thoại Tàu ăn theo nhãn mác.

Theo Hiệp hội di động Ấn Độ (ICA), hàng năm ngành công nghiệp di động phải chịu thiệt hại lên tới gần 1 tỷ USD vì điện thoại “rởm” được bán tràn lan khắp nơi. Số lượng di động ăn theo nhãn mác của các tên tuổi lớn vẫn tăng hàng ngày.

Vấn đề đáng lo ngại là không chỉ điện thoại, pin rởm, tai nghe và sạc pin “ngoài luồng” cũng mọc lên như nấm sau mưa. Các loại hàng nhái này không chỉ xuất hiện tại các cửa hàng di động địa phương mà còn len lỏi vào các kênh phân phối có uy tín.

 

Những chiếc điện thoại rởm có xuất xứ từ Trung Quốc và Đài Loan. Tính năng quảng cáo thì có rất nhiều nhưng thực tế chúng chỉ thực hiện được một số chức năng nhất định. Tên mã, ký hiệu của từng chiếc rất giống với hàng chính hãng, ví dụ như điện thoại nhái Sony Ericsson W960 thì được đặt tên là Soni Ericsson W960.

 

Giới chức trách Ấn Độ tỏ ra lo lắng vì dùng điện thoại rởm có nguy cơ cháy nổ rất cao vì chất liệu sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn.

 

Vì thế, để phân biệt giữa hàng nhái và hàng chính hãng, người tiêu dùng phải để ý đến mã số nhận dạng thiết bị quốc tế (IMEI). Mỗi điện thoại có mã số duy nhất nên hàng nhái không có thông tin này.

 

T.Vũ

Theo EconomicTimes