Điện thoại của Google sẽ được bán vào đầu năm tới

(Dân trí) - Google sẽ sớm bán chiếc điện thoại của hãng trực tiếp tới người tiêu dùng vào đầu năm sau, bỏ qua các hãng viễn thông trong một động thái mang tính chiến lược, nhật báo <i>Wall Street Journal</i> dẫn nhiều nguồn tin hôm 12/12.

Điện thoại của Google sẽ được bán vào đầu năm tới - 1
Một phụ nữ đi qua tấm biển quảng cáo mẫu điện thoại chạy hệ điều hành Android của Google ở Tokyo, Nhật.
 

Với tên gọi Nexus One và được sản xuất bởi hãng smartphone HTC, chiếc điện thoại này sẽ chạy trên chính hệ điều hành Android của gã không lồ tìm kiếm. Motorola và một số hãng sản xuất điện thoại khác cũng đã sử dụng hệ điều hành này trên các thiết bị của mình.

Dịch vụ mạng di động sẽ phải được mua tách riêng, Wall Street Journal nói thêm.

Hãng dẫn đầu thị trường tìm kiếm Internet có thể tạo nên một thách thức cho các mạng di động như Sprint và Verizon, tương tự như những gì Apple đã làm. Nó đánh dấu một sự chuyển hướng của Google - hãng dẫn đầu trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến - vốn hiếm khi bán các thiết bị trực tiếp đến người tiêu dùng, tờ nhật báo bình luận.

Hệ điều hành di động Android của Google đã gây được sự chú ý trong ngành công nghiệp điện thoại trong thời gian gần đây, với Motorola và Sony Ericsson đã chọn để cài vào các mẫu điện thoại hàng đầu của mình.

Các chuyên gia cho rằng mục đích của Google ở Nexus One là để được truy cập vào dữ liệu khách hàng - thứ rất có giá trị để bán quảng cáo với giá cao - hơn là kiếm tiền trực tiếp từ việc bán phần cứng. Đây là cách mà Nokia hay Research in Motion đang làm.

Hãng nghiên cứu thị trường IDC ước lượng, thị phần của hệ điều hành Android tăng từ 4,2% lên 5,4% trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 ở Tây Âu - nơi được coi là thị trường trọng điểm đối với smartphone.

Lãnh đạo HTC, thương hiệu smartphone lớn thứ 4 thế giới có trụ sở ở Đài Loan, không đưa ra bình luận về các thông tin trên. Google hiện cũng chưa có bình luận gì.

Google bắt đầu công bố thông tin cho các nhân viên của mình trong vài ngày gần đây, Wall Street Journal tiết lộ, dẫn nhiều nguồn tin riêng.

Quý Đoàn
Theo WSJ, Reuters