Sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt năm 2008:

Dịch vụ internet công cộng tự động

(Dân trí) - Xuất phát từ việc đi trên đường phố và những nơi công cộng muốn tìm cửa hàng internet nhưng không thấy nên tác giả Ngô Anh Tuấn đã nảy ra ý tưởng tạo ra các điểm truy cập internet để mọi người có thể tìm kiếm thông tin mọi lúc mọi nơi khi cần thiết.

Thuộc thể loại giải pháp mạng và tích hợp công nghệ mang tính ứng dụng cao, sản phẩm Internet công cộng tự động của tác giả Ngô Anh Tuấn (hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Mở TPHCM) mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng như: truy cập internet công cộng tự động, gọi điện thoại, in ấn… mọi lúc mọi nơi với chi phí thấp nhất.

Mục đích chính là nhằm tạo ra các tiện ích cho mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ xã hội. Cơ sở hạ tầng có thể triển khai ứng dụng sản phẩm Internet công cộng này là những điểm tập trung như: trường học, bệnh viện, sân bay, nhà ga, tàu điện ngầm, các khu chung cư, trung tâm mua sắm, cơ quan, nhà chờ xe bus… Ngoài các tính năng chính của sản phẩm Internet công cộng như: điện thoại công cộng hiện nay, in ấn, tải nhạc, tải hình hay thậm chí nó có thể sẽ là máy rút tiền tự động trong tương lai.

Nguyên lý hoạt động của sản phẩm dựa trên nguyên tắc tự động, người sử dụng chỉ cần đưa một đồng tiền xu hoặc thẻ vào máy máy sẽ tự động hoạt động thông qua giao diện với đầy đủ thông số như ngày/tháng/năm, số giờ, số phút ban đầu của người sử dụng, ngoài ra máy còn hiển thị số tiền dư, thời gian đã sử dụng của người dùng.
 
Khi người sử dụng muốn ngừng dịch vụ chỉ cần nhấn vào nút thanh toán ở trên màn hình hoặc nút thanh toán được gắn ở bên ngoài có sẵn trên máy, từ đó máy sẽ tự động tính trên tài khoản của họ. Trong trường hợp người sử dụng sử dụng quá thời gian cho phép của tài khoản thì máy sẽ tự động tắt màn hình không cho sử dụng tiếp; Hoặc nếu tài khoản của người sử dụng chưa hết thi máy sẽ tự động quy đổi và trả lại tiền rồi tự động tắt.

Theo thống kê, Internet công cộng là sản phẩm mới chưa từng có trên thị trường Việt Nam, trên thế giới cũng đã có mô hình tương tự nhưng không nhiều tiện ích như sản phẩm này. Trong khi đó, việc phát triển công nghệ thông tin đặc biệt là internet là một tiện ích không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, nhất là trong bối cảnh đất nước chúng ta đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới (WTO).

Như chúng ta đã biết, internet đóng góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá của đất nước, ngoài ra nó còn có tác động đến mọi thành phần trong xã hội như: học sinh, sinh viên, công nhân viên chức… Và việc sử dụng internet nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi là nhu cầu của tất cả mọi người.

Cũng theo Ngô Anh Tuấn, hướng phát triển của sản phẩm trong tương lai sẽ là tạo ra thẻ ATM đa năng vừa có thể dùng truy cập internet tự động vừa có thể rút tiền tự động, vừa có thể thanh toán hoặc mua bán trực tuyến qua mạng ví dụ như: thanh toán tiền điện, nước, mua vé tàu xe…

Như vậy điểm khác của mô hình sản phẩm này so với máy bán hàng tự động là hình thức thanh toán và nhận dạng tiền khi tham gia dịch vụ.

Trao đổi với Dân trí, nhóm trưởng Ngô Anh Tuấn cho biết: “Hiện sản phẩm đã hoàn tất nhưng chưa thế triển khai được vì thiếu nguồn tài trợ. Kinh phí cho một trạm internet công cộng như vậy khoảng ở mức 70-80 triệu”

“Dự cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2008 thì ngoài việc quảng bá sản phẩm của mình nhóm cũng hi vọng sẽ tìm kiếm được nguồn kinh phí hỗ trợ để có thể sớm triển khai mô hình”, Anh Tuấn tâm sự.

Hiện tại nhóm của Anh Tuấn vẫn tiếp tục nghiên cứu và tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có thể đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm nâng cao khả năng an toàn cho người sử dụng dịch vụ.

Nguyễn Hùng