Đến năm 2009, chỉ xài TV 70 inch!

(Dân trí) - TV màn hình phẳng 42 inch giá bán dưới 1.000 USD chỉ vừa mới “mon men” lộ diện trong mùa mua sắm Giáng Sinh năm nay nhưng công ty môi giới nhà đất Sanford C. Bernstein (Mỹ) đã nhận thấy một viễn cảnh rằng trong 3 năm tới, TV 70 inch mới hợp thời.

“Chúng tôi nhận thấy TV từ 65 inch đến 75 inch mới xứng đáng hiển thị những nội dung độ nét cao (high definition) với khoảng cách lý tưởng giữa người xem và TV là 3m”, Jeff Evenson, một nhà phân tích của Sanford C. Bernstein, cho biết.

 

Evenson cho rằng, TV LCD giải quyết 3 trở ngại chính của các loại TV truyền thống, đó là trọng lượng, độ mỏng và giá thành. Điều này có nghĩa là màn hình tinh thể lỏng sẽ là sản phẩm chủ yếu trong hầu hết gia đình.

 

“Yếu tố quan trọng nhất quyết định đến nhu cầu mua sắm của người dùng chính là giá thành. TV LCD màn hình rộng sẽ vẫn tiếp tục giảm để hợp túi tiền với người tiêu dùng”, nhà phân tích của Sanford C. Bernstein nói. “Có thể, màn hình 70 - 80inch sẽ chỉ có giá bán khoảng 3.000 USD vào năm 2010”.

 

Hãng điện tử Hàn Quốc Samsung dự định sẽ xuất xưởng TV 70 inch và hãng AU Optronics (Đài Loan) cũng hứa hẹn đầu năm 2007 sẽ tung ra thị trường TV 65 inch. Ông Evenson nhận xét, có vẻ như công nghệ màn hình sẽ tiếp tục phát triển với tham vọng thu hút khách hàng bằng những model lớn hơn và giá bán rẻ hơn.

 

N.H.

Theo Reuters