Cuối năm sẽ có gần 20 triệu người xem TV trên Internet

(Dân trí) - Theo khảo sát của công ty phân tích thị trường Gartner, đến cuối năm nay, số lượng thuê bao truyền hình Internet (IPTV) trên khắp thế giới sẽ đạt 19,6 triệu - tăng 64% so với năm ngoái.

Doanh thu từ dịch vụ IPTV trên toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 4,5 tỷ USD - tăng 93,5% so với năm 2007. Trong khi Tây Âu là nước sử dụng kênh truyền hình trên mạng lớn nhất hiện nay thì Bắc Mỹ là nước mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho thị trường này.

Gartner dự báo trong năm nay, 1,1% các hộ gia đình trên khắp thế gới sẽ dùng IPTV và hy vọng đến năm 2012 sẽ tăng lên 2,8%.

 

“Mặc dù số người dùng ngày càng tăng nhưng với sự xuất hiện của các kênh truyền hình “cây nhà lá vườn” khá ấn tượng, như YouTube, các nhà cung cấp IPTV sẽ bắt buộc phải cải tiến dịch vụ để thu hút người sử dụng”, GD Elroy Jopling của Gartner nhận xét.

 

Các trang web xã hội, như Joost, MySpace và Facebook cũng là mối đe dọa của IPTV. Với xu thế Internet hóa mọi hoạt động giải trí thế nên các kênh truyền hình, như BBC cũng khai trương dịch vụ bố sung là iPlayer; kênh NBC mở thêm trang phát sóng truyền hình Hulu.

 

“Trước năm 2008, các nhà cung cấp dịch vụ IPTV chỉ chú tâm khẳng định vị trí trong lòng người dùng với các kênh truyền hình cáp và vệ tinh”, Jobling bình luận. “Nhưng trng tương lai, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, họ sẽ phải tìm các bước đi cải tiến để thể hiện sự vượt trội và sau đó sẽ có các dịch vụ truyền hình trả phí”.

 

N.H.

Theo Reuters