Cuộc trốn chạy sau lời bình luận trên blog

Liên tiếp gửi comment (bình luận) vào nhật ký trực tuyến của một blogger với lời lẽ ác ý, Felicity Jane Lowde bị tòa xử vắng mặt và trốn chui lủi suốt hai tháng qua.

Câu chuyện xảy ra khi Rachel North, người sóng sót trong vụ đánh bom ở London (Anh) hồi tháng 7 năm 2005, viết lại những tâm sự của mình trên blog. Còn Lowde bắt đầu gửi comment trên nhật ký này từ tháng 1/2006, cho rằng North đang khai thác những sóng gió đó để kiếm tiền và buộc tội North bỏ rơi những người đã chết.

Nhưng Lowde bắt đầu bị truy đuổi khi đăng những lời lẽ xúc phạm trên mục Blog của trang The Oxford Mail (Anh), khiến một người dùng Internet liên hệ với cô và kêu gọi nhiều người khác mở chiến dịch "đuổi bắt".

Lowde bị tòa Stratford Magistrate kết án vì xúc phạm người khác hồi tháng 4/2007. Với sự trợ giúp của các blogger, cảnh sát bắt được cô gái này hôm 6/6 vừa qua tại một quán cà phê Internet tại Brick Lane. Lowde bị giam đến 28/6, tùy thuộc vào kết quả giám định tâm thần, có thể phải đi tù 6 tháng hoặc nộp phạt 10.000 USD.

Theo T.H. 
VnExpress/ VNUNet