Cuộc chiến định dạng đĩa: phim cấp 3 là nhân tố quyết định

(Dân trí) - Cuộc chiến giữa hai định dạng đĩa dung lượng cao Blu-ray và HD-DVD nhằm thay thế cho đĩa DVD phổ biến hiện tại đang được tiếp sức mạnh mẽ bởi .. ngành công nghiệp sản xuất phim sex.

Trong khi các ông chủ tại Mĩ tỏ ra ưu ái cho định dạng HD-DVD, những nhà sản xuất phim “người lớn” tại Nhật hoàn toàn ủng hộ Blu-ray – tiếp sức mạnh mẽ cho định dạng này trên con đường thay thế đĩa DVD “cổ lỗ sĩ”.

Tập đoàn Sony – một trong những cha đẻ của Blu-ray - cũng nhận ra điều đó, và tập trung hỗ trợ kĩ thuật cho “ngành công nghiệp” này tại Nhật.  Điều này được Sony khẳng định tại hội chợ chuyên dành cho giới sản xuất phim “người lớn” Adult Treasure Expo 2007 tại Chiba, Nhật Bản.

HD-DVD đã từ lâu được các hãng sản xuất phim XXX tại Mĩ lựa chọn do giá đĩa và chi phí đầu tư thấp hơn. Cũng như tại Nhật, các công ty Mĩ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đại gia Microsoft, Toshiba – những công ty đứng trong liên minh ủng hộ HD-DVD. Nhưng trường hợp của Blu-ray khác hẳn. Sony và Walt Disney, hai nhà sản xuất phim lớn nhất thế giới cùng ủng hộ định dạng Blu-ray, vốn có truyền thống nói “không” với ngành công nghiệp phim sex.  Walt Disney thậm chí còn không cho phép phim của mình được sang băng tại các cơ sở có làm việc với công ty sản xuất phim người lớn.

Hiện tại các công ty có khả năng in sang phim số luonwgj lớn một lúc tại Nhật vẫn còn rất ít, và luật pháp nước này cũng cấm việc sản xuất trực tiếp sản xuất  băng đĩa hình có nội dung đồi truỵ. Do đó, các công ty kinh doanh mặt hàng này cần kí hợp đồng với các nhà sản xuất đĩa Blu-ray tại Đài Loan, và sau đó nhập trở lại Nhật bản. Quy trình sản xuất nói trên sẽ được bắt đầu từ tháng 8 này. Tập đoàn Sony sẽ hỗ trợ tư vấn kĩ thuật cho các công ty muốn ứng dụng công nghệ Blu-ray, và không chỉ giới hạn trong ngành công nghiệp phim sex.

Việc ngành kinh doanh phim “người lớn” tại Nhật chấp nhận Blu-ray có khả năng thay đổi cục diện cân bằng của cuộc chiến định dang Blu-ray – HD-DVD hiện tại. Nền sản xuất phim XXX vốn luôn đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ mới nhất vào sản xuất phim, và rất nhiều nhà phân tích cho rằng chính ngành công nghiệp này đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến định dạng băng đĩa của thập kỉ 90. Trong cuộc chiến đó, định dạng Betamax của Sony đã thua toàn diện băng đĩa từ VHS, và Sony hẳn đã nhận được bài học cay đắng.

Ngoài sự tiếp sức bất ngờ từ phía các nhà sản xuất phim “người lớn”, máy chơi game thế hệ mới PS3 của Sony cũng gây thách thức không nhỏ với HD-DVD. Mỗi máy PS3 đều có khả năng đọc đĩa Blu-ray, và các phim “người lớn” sản xuất dưới dạng đĩa này tất nhiên cũng xem được trên PS3. Bất chấp cạnh tranh gay gắt từ phía Microsoft và Nintedo, Sony đã bán được hơn 4,3 triệu máy PS3 toàn cầu – đồng nghĩa với việc 4,3 triệu đầu đọc đĩa Blu-ray đã đến tay người tiêu dùng. Microsoft - ủng hộ viên cho định dạng HD-DVD cũng hỗ trợ định dạng này trên máy Xbox 360 của mình, nhưng đầu đọc HD-DVD chỉ là phần phụ và nhiều người thậm chí không mua thành phần này.

HD-DVD có vẻ đi trước khi cuộc chiến định dạng mới bắt đầu, nhưng hiện nay đang bắt đầu chững lại. Nhiều công ty tại Mĩ cho biết họ gặp trục trặc khi đưa đĩa HD-DVD vào sản xuất, trong khi đó Blu-ray đang dần khẳng định chỗ đứng với ngành công nghiệp phim XXX khổng lồ tại Nhật Bản. Cuộc đối đầu giữa HD-DVD và Blu-ray hiện đang đi vào giai đoạn nóng bỏng và bất ngờ nhất.

Hoàng Hải
Theo PC World